Uống rượu về dâm ô với con ruột, lĩnh án 5 năm tù

Ngày 8/6, TAND quận Bình Tân (TP.HCM) tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Cẩm Hoàng 5 năm tù về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Hoàng kết hôn với chị T.N.Y vào năm 2008 và có con chung là cháu H.C.T (2009) và cháu H.C.D (2012). Đến năm 2013, Hoàng và chị Y. ly thân. Cháu T. ở cùng Hoàng tại nhà trọ phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Đối tượng Hoàng lĩnh án 5 năm tù vì hành vi dâm ô.

Đối tượng Hoàng lĩnh án 5 năm tù vì hành vi dâm ô.

Cuối tháng 10/2021, sau khi uống rượu Hoàng về phòng trọ và đi lên gác chỗ cháu T. nằm ngủ. Hoàng nằm xuống cạnh cháu T. và sờ ngực, bộ phận nhạy cảm của cháu T. để thực hiện hành vi dâm ô. Sau đó, Hoàng dặn cháu T. không được kể cho ai nghe, rồi xuống nhà trọ ngủ.

Đến ngày 03/12/2022, cháu T. kể lại cho chị Y. biết và chị Y. đến trình báo cơ quan Công an. Tại Cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối với việc bị hại khai đã bị Hoàng 5 lần xâm hại tình dục, song quá trình điều tra Hoàng không thừa nhận. Cơ quan điều tra cho bị hại và Hoàng đối chất làm rõ mâu thuẫn, Hoàng chỉ thừa nhận đã dâm ô với cháu bé 1 lần.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/uong-ruou-ve-dam-o-voi-con-ruot-linh-an-5-nam-tu-381217.html