Uống sinh tố tinh trùng để ngừa coronavirus

Một bà mẹ trẻ ở Anh tin rằng uống sinh tố với một ít ...tinh binh chính là 'phương thuốc' giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp ngăn ngừa coronavirus.

Phương thuốc đặc biệt “home made” của nữ huấn luyện viên Tracy Kiss. Ảnh: Caters

Đó là cô Tracy Kiss, 32 tuổi, một bà mẹ có hai con cho biết, cô chưa hề bị cảm lạnh hay ho hắng trong suốt ba năm qua vì thường xuyên sử dụng “đồ thiện nguyện” của bạn trai rồi pha chế để uống ba liều mỗi tuần.

Tracy hiện làm nghề huấn luyện viên thể hình ở Aylesbury, Buckinghamshire chia sẻ: “Tôi nhận ra đây chính là một phương thuốc miễn phí tự nhiên và thân thiện với những người ăn chay để tăng cường hệ miễn dịch. Bởi vì bạn không phải lúc nào cũng biết những gì có trong dược phẩm nên tốt hơn là hãy cho cơ thể hấp thu những gì không chứa hóa chất”.

Nữ huấn luyện viên đã dùng phương thuốc đặc biệt từ năm 2017 đến nay. Ảnh: Caters

Bà mẹ trẻ có thân hình nóng bỏng này nói thêm: Nó không khác nhiều với cách mà một bà mẹ cho đứa con của mình vừa mới ra sinh bú sữa để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết. Không phải ai cũng biết điều này nhưng tinh trùng có rất nhiều vitamin và tôi dùng nó để chế cùng với sinh tố uống bắt đầu từ năm 2017. Ngoài ra tôi còn dùng nó làm kem đắp mặt, dưỡng da rất tốt.

Mặc dù, phương pháp này chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như giới chức y tế Anh thừa nhận trong những ngày mọi người đều phải ở nhà để tránh dịch. Tuy nhiên cô Tracy vẫn “tư vấn” cho các chị em nên “dùng hàng vừa mới sản xuất ra là tốt nhất” bởi nó hãy còn nhiều chất dinh dưỡng và lợi ích.

“Tôi thường cất trữ nó trong tủ đá, đặt khay làm thành đá viên để dùng dần”, Tracy tiết lộ, đồng thời không muốn nêu tên đối tác lâu dài của mình.

“Số lượng thì tùy thuộc vào bạn trai của tôi trong từng ngày. Đôi khi tôi dùng nó để chế lẫn vào hương vị trong ly sinh tố với dâu tươi hoặc chuối. Tôi nghiêm túc đánh giá điều này từ góc độ sức khỏe. Tôi nghĩ rằng nhiều người từng thử những cách mới nhằm để tăng cường hệ thống miễn dịch khi họ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhưng đã quá muộn. Vì vậy bạn phải làm cho hệ thống miễn dịch của mình khỏe ngay từ trước khi nó yếu đi, để đảm bảo bạn có thể chống lại nó”, Tracy khuyên.

Cô Tracy tiết lộ cô không hề bị cảm cúm trong ba năm qua do tự pha chế tinh dịch dùng hàng tuần. Ảnh: Caters

Nữ huấn luyện viên sức khỏe và thể hình cũng tin rằng, việc tiên phong cho cơ thể hấp thụ tinh dịch của mình sẽ có thể ngăn ngừa coronavirus và nó như là một lối sống năng động, lành mạnh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cô.

Tracy nói thêm: “Tôi uống sinh tố đó thấy không khác gì với uống mật ong- chanh khi bạn bị đau họng. Nó không chỉ là một phương thuốc tự nhiên mà còn hoàn toàn miễn phí. Bạn không cần phải có bạn tình, bạn chỉ cần đưa ra một lời đề nghị với một người đàn ông trẻ khỏe”.

Cô Tracy cũng chia sẻ là hầu hết mọi người đều nghĩ là cô nói đùa bởi vì có vẻ như đây là chủ đề “cấm kỵ” nhưng tôi thì không cho là như vậy. “Tôi là người luôn phản đối những “chuẩn mực” xã hội để định hướng và giúp đỡ những người đang bị thiếu chất dinh dưỡng. Tôi muốn tạo ra một sự khác biệt, đó là lý do tại sao tôi chia sẻ phương pháp điều trị tại nhà này”, nữ huấn luyện viên kết luận.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/uong-sinh-to-tinh-trung-de-ngua-coronavirus-d263574.html