Uống thuốc Nam để sinh con trai: Những trò siêu bịp

Kỳ cuối: Vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh dân số

Pháp lệnh dân số đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 9/1/2003 và có hiệu lực từ ngày 1/5/2003. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 104/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh. Theo quy định của Pháp lệnh, tất cả các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm. Thế nhưng, hành vi bắt mạch chẩn đoán thai nhi và bán thuốc nam để sinh con trai của "thầy" Hợp vẫn chưa được ngăn chặn? Báo SK&ĐS luôn đấu tranh với các hành vi lợi dụng sự cả tin của người bệnh để trục lợi.Ảnh: TM PGS.TS. Đỗ Ngọc Tấn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Dân số, Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế rất bất bình trước hành vi vi phạm pháp luật của ông Hợp, ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi xem hai kỳ báo của Báo SK&ĐS đăng tải hành vi vi phạm pháp luật của ông Hợp, PGS.TS. Đỗ Ngọc Tấn hoan nghênh Báo SK&ĐS đã vạch trần hành vi vi phạm pháp luật của ông Hợp. Ông cũng đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh cần phải nhanh chóng kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn. Nghị định số 114/2006/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em. Tại điều 9: Hành vi lựa chọn giới tính thai nhi 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Bắt mạch, xác định qua triệu chứng, bói toán hoặc bằng các hình thức khác không được pháp luật cho phép để xác định giới tính thai nhi mà các hành vi này có tính chất trục lợi... 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính; Nghiên cứu hoặc áp dụng phương pháp nhân tạo để tạo nên giới tính thai nhi theo mong muốn... Được biết, mất cân bằng giới tính khi sinh đang là một trong những vấn đề "nóng" mà hệ lụy của việc thừa nam thiếu nữ có thể thấy trong vòng 2 thập kỷ tới. Việc mất cân bằng đó không chỉ là cảnh báo nữa bởi sự hiện hữu bằng tỉ suất 112 trẻ trai/100 trẻ gái và vẫn có xu hướng tăng, đây là một trong những thách thức cho công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới. Có thể kể đến một số yếu tố giải thích cho sự mất cân bằng giới tính tại Việt Nam. Một trong những yếu tố này là tâm lý mong có con trai để có người nối dõi tông đường và làm chỗ dựa lúc về già. Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), mất cân bằng giới tính được coi là một chỉ số về bất bình đẳng giới. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận đến các dịch vụ xác định giới tính có chất lượng hiện nay đã cho phép nhiều cặp vợ chồng điều chỉnh hành vi sinh sản của họ nhằm đáp ứng nhu cầu có con trai. Theo PGS.TS. Nguyễn Đình Cử - Viện trưởng Viện Dân số và Các vấn đề xã hội, ĐH Kinh tế Quốc dân, hậu quả của sự mất cân bằng giới tính sẽ tất yếu dẫn đến nhiều hệ lụy do khan hiếm phụ nữ như: Tranh giành trong hôn nhân; kết hôn muộn, thậm chí là không thể kết hôn do khó hoặc không tìm được bạn đời; phải ra nước ngoài để kết hôn; gia tăng tội phạm xã hội như lừa đảo, bắt cóc, buôn bán trẻ em gái và phụ nữ, tệ nạn mại dâm, phụ nữ bị ép buộc sinh thêm con... PGS.TS. Nguyễn Đình Cử cho hay, một điều tra ở Trung Quốc cho thấy, do sinh bé trai nhiều hơn bé gái nên các nhà khoa học dự đoán rằng, trong vài thập kỷ tới có khoảng 40 triệu nam giới sẽ không lấy được vợ trong nước. TS. Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa sản, Bệnh viện Bạch Mai thêm một lần nữa khẳng định rằng việc uống thuốc nam nhằm sinh được con trai là một điều không nên tin. Bởi lẽ, bản thân trong mỗi cặp vợ chồng tỷ lệ xác suất nhằm sinh được con trai đã là 50/50. Ông Hùng tán đồng quan điểm của ThS. Hoàng Khánh Toàn, Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện 108, việc sinh con trai có được hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thể chất, tâm lý, chế độ ăn, nơi ở, nghề nghiệp, phương thức sinh hoạt vợ chồng... Trên cương vị là bác sĩ sản khoa, TS. Nguyễn Việt Hùng đề nghị với các bà mẹ chuẩn bị mang thai là nên đi khám phụ khoa xem có bệnh tật gì không để chuẩn bị sức khỏe sinh con mới là điều quan trọng. Đặc biệt là cần uống những loại thuốc làm giảm tỷ lệ khuyết tật như axit folic rất tốt để giảm những khuyết tật về ống thần kinh cho trẻ sau này. Chuẩn bị sức khỏe cho việc có thai là việc nên làm để chào đón những đứa con khỏe mạnh hơn là tin vào những ông lang băm và những thang thuốc sinh con theo ý muốn. Báo SK&ĐS đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh chỉ đạo y tế huyện Thuận Thành và trực tiếp là UBND và Trạm y tế xã Mão Điền cần phải có biện pháp quyết liệt hơn ngăn chặn hành vi lựa chọn giới tính thai nhi mà ông Nguyễn Duy Hợp lén lút làm trong suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về các biện pháp xử lý của Y tế Bắc Ninh trong các số báo tiếp theo. Nhóm PVĐT

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20100325081028922p61c89/uong-thuoc-nam-de-sinh-con-trai-nhung-tro-sieu-bip.htm