Uống thuốc tự tử nhưng được cứu sống, bệnh nhân tiếp tục nhảy lầu 3 tự tử

Mâu thuẫn với gia đình, một bệnh nhân đã nhảy lầu 3 Bệnh viện Phú Quốc nên đã tử vong.

Chiều 26-2, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết có một bệnh nhân nam vừa nhảy lầu 3 của khu điều trị Trung tâm Y tế Phú Quốc xuống đất nên tử vong tại chỗ.

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, nơi xảy ra vụ việc

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, ngày 22-2, ông N.H.S (61 tuổi; ngụ xã Hòn Thơm) uống thuốc tự tử nên gia đình vội đưa vào Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu. Đến 26-2, sức khỏe của ông S. ổn định, dự kiến ngày 27-2 sẽ xuất viện.

Tuy nhiên, đến trưa hôm nay, ông S. xảy ra cự cãi với gia đình rồi bất ngờ nhảy từ lầu 3 của khu điều trị xuống đất, tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thi thể ông S. hiện vẫn còn lưu giữ tại nhà xác của trung tâm y tế.

Tin - ảnh: ANH THY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/uong-thuoc-tu-tu-nhung-duoc-cuu-song-benh-nhan-tiep-tuc-nhay-lau-3-tu-tu-20190226183845861.htm