Uống xong lít rượu, thiếu nữ giết người cướp xe

Sau khi uống xong 1 lít rượu, thiếu nữ cùng bạn đến nơi vắng vẻ nhậu tiếp rồi dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Thiếu nữ liên quan đến vụ giết người là Đinh Thị Kim Ngân (15 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi Che giấu tội phạm. Lê Ngọc Trúc Đào (chưa đủ 14 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh) chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng. Nạn nhân trong vụ án là Võ Văn Sáng (24 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn).

Được biết nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người là Đào thấy xe máy của nạn nhân đẹp nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 3/2, sau khi uống cà phê, Sáng chở hai cô gái đi nhậu. Cả nhóm uống khoảng 10 chai bia thì bạn của Ngân gọi điện thoại rủ đi nơi khác nhậu. Cả 3 đồng ý.

Hiện trường nơi cô gái vứt hung khí gây án

Sau đó Đào, Ngân đến chỗ bạn của cô gái này nhậu khoảng 1 lít rượu thì nghỉ rồi cả 3 đến quán cà phê. Ngồi khoảng 20 phút, Đào ra chợ mua con dao với giá 15.000 đồng và bỏ trong túi xách.

Hơn 19h cùng ngày, Đào và Ngân rủ Sáng tìm nơi vắng vẻ nhậu tiếp. Sáng đồng ý, lấy xe máy chở cả 3 đến bờ kênh Cây Gáo. Trong lúc Sáng nằm trên bờ kênh, Đào lấy dao đâm nạn nhân tử vong.

Sau khi giết người xong, thiếu nữ lục túi nạn nhân lấy điện thoại cảm ứng đưa cho Ngân, ném dao xuống nước phi tang. Cả hai điều khiển xe máy đến gặp Lộc tại Kiên Giang nhờ Lộc mang xe máy đi bán hoặc cất giấu thì bị công an phát hiện.

Con dao gây án được cảnh sát tìm thấy

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đinh Thị Kim Ngân về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Còn nhớ trước đó ngày 19/8/2014, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên xét xử sơ thẩm Phan Thị Kim Xuyến (SN1998, ngụ tại ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Vào khoảng 19h ngày 05/7/2013, Xuyến cùng Lê Thị Mỹ Duyên (SN 28/4/2000), ngụ tại phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đến tiệm Internet Hải Thuận thuộc ấp Cảng, thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề) chơi game rồi nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khi thấy người lái xe ôm là ông Lý Văn Dũng (SN 1970, cùng ngụ tập ấp Đầu Giồng) chạy xe mô tô thì Xuyến ra hiệu cho ông Dũng dừng xe để đi. Đến quá nửa đêm, Xuyến kêu ông Dũng dừng xe rồi Duyên đi từ phía sau đâm ông Dũng khiến nạn nhân tử vong.

Hậu quả của hành vi trên, Xuyến bị tuyên 12 năm tù giam, Duyên bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dục ở Long An.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/uong-xong-lit-ruou-thieu-nu-giet-nguoi-cuop-xe-3362746/