Uriko - nghề 'bán bia dạo' trong sân vận động của nhiều thiếu nữ Nhật

Xuất hiện trên khán đài các trận thi đấu bóng chày ở Nhật Bản, những cô gái bán bia dễ thương được coi là một phần trong văn hóa thể thao của đất nước mặt trời mọc.

Tập trung dưới khu vực mái che trong sân vận động Meiji Jingu (Tokyo, Nhật Bản), 160 cô gái bán bia đang chuẩn bị bắt đầu một ca làm việc bận rộn.

Trong số này có Ririko Saito (20 tuổi). Cô nằm trong nhóm đầu tiên tiến vào các hàng ghế khán giả để bán hàng.

Vừa cười đùa với đồng nghiệp, Saito vừa hoàn thiện lớp trang điểm trên gương mặt và tranh thủ uống cốc trà mát, thứ giúp cô chống chọi với thời tiết gần 30 độ C ở sân vận động hiện tại.

Công việc của Saito và những cô gái này được gọi là Uriko hay người bán bia dạo trong sân vận động. Nếu may mắn, chỉ trong thời gian diễn ra một trận đấu bóng chày, những cô gái như Saito có thể bán được khoảng 200 cốc bia, có giá 750 yên (gần 7 USD) mỗi cốc.

Zing.vn trích dịch bài viết trên Reuters về công việc thú vị nhưng cũng không kém phần mệt nhọc này.

Đầy tính cạnh tranh

Mỗi Uriko như Saito sẽ được trang bị một thùng đựng bia có vòi mở, nặng khoảng 17 kg, được đeo phía sau lưng. Khi bán hết, họ sẽ quay lại quầy tiếp bia để đổi thùng mới.

Nhằm tận dụng được tối đa thời gian diễn ra trận đấu để bán hàng, các Uriko phải chạy đến nơi tiếp bia và quay lại sân vận động nhanh nhất có thể. Kỷ lục đổi bia nhanh nhất từng được ghi nhận là 13 giây.

Uriko là cụm từ chỉ những cô gái làm công việc bán bia trên khán đài các sân vận động ở Nhật bản: Ảnh: Pinterest.

Uriko là cụm từ chỉ những cô gái làm công việc bán bia trên khán đài các sân vận động ở Nhật bản: Ảnh: Pinterest.

"Công việc này rất vất vả. Khi mới vào nghề, tôi thường bị đau cơ sau mỗi buổi bán, thậm chí không thể đứng dậy nổi vào hôm sau. Nhưng giờ tôi dần quen rồi", Saito nói.

Uriko rất được yêu thích tại Nhật Bản. Thậm chí, có nhiều bạn trẻ mong ước được làm công việc này khi lớn lên.

"Khi còn nhỏ, gia đình tôi rất thích bóng chày và thường tới sân vận động xem thi đấu. Khi bố mẹ mua bia, tôi thấy nụ cười của các Uriko thật đẹp và tự nhủ sẽ trở thành một trong số họ khi lớn lên", Ami Maeda (19 tuổi) nói. 10X đã làm công việc này được 2 năm.

Thu nhập của các Uriko dựa trên doanh số bia mà họ bán ra. Ảnh: Japantrends.

Nhìn bề ngoài có vẻ thân thiện song giữa các Uriko cũng có sự cạnh tranh khá khốc liệt.

Vì tiền lương được tính theo hoa hồng nên người nào bán được nhiều bia trong thời gian ngắn sẽ được nhiều tiền hơn.

Với những Uriko kinh nghiệm và nổi tiếng như Saito, họ có thể dễ dàng xác định và đi tới nơi tập trung những người mua tiềm năng.

Tuy nhiên, để thu hút sự chú ý của khách hàng, những chi tiết nhỏ trên trang phục cũng có thể giúp ích không nhỏ.

Với Saito, cô thường đeo khuyên tai hình cốc bia đang sủi bọt trong khi số khác chọn đeo các huy hiệu cho biết mình có thể nói tiếng Anh.

Nét văn hóa thể thao độc đáo

Với chiếc thùng đầy bia trên lưng, những cô gái Uriko là hình ảnh quen thuộc với nhiều người thường xuyên đến sân vận động xem thi đấu thể thao tại Nhật Bản.

"Tôi không thể tưởng tượng được việc xem bóng chày mà không có họ (người bán bia)", Hiroshi Takeda, fan của đội bóng chày Swallows chia sẻ.

Mỗi ly bia được bán bởi Uriko có giá 750 yên (gần 7 USD). Ảnh: Japantrends.

Tại giải Bóng bầu dục Thế giới 2019 được tổ chức tại Nhật Bản tháng 9 tới, các nhà tổ chức ở đất nước hoa anh đào mong muốn quảng bá hình ảnh độc đáo này tới người hâm mộ nước ngoài qua các trận đấu.

"Chúng tôi có nhiều phương thức bán bia độc đáo, và Uriko là một trong số đó. Hy vọng rằng khi được giới thiệu, những người nước ngoài yêu thể thao sẽ thích thú với cách thưởng thức bia này", Hiroki Matusaki, giám đốc bán hàng tại Heineken-Kirin, nhà cung cấp bia chính thức cho giải đấu này cho biết.

Mai An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/uriko-nghe-ban-bia-dao-trong-san-van-dong-cua-nhieu-thieu-nu-nhat-post957059.html