Uruguay chia điểm với Hàn Quốc

Trong một thế trận giằng co, căng thẳng, nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của hai bên. Hai đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0.

World Cup năm 2002 được tổ chức trên sân nhà, những chiến binh xứ kim chi đã làm nên điều kỳ diệu khi vào tới tận bán kết. Hai mươi năm sau, khi giải đấu trở lại châu Á, đội quân của huấn luyện viên Paulo Bento tiếp tục mơ về một bước nhảy vọt.

Đến với World Cup 2022, đội tuyển Uruguay vẫn mang theo cặp tiền đạo huyền thoại đã thi đấu với nhau từ World Cup 2010 là Luis Suarez và Edinson Cavani. Tuy nhiên, kinh nghiệm của 2 “lão tướng” này sẽ chỉ làm nền cho sức trẻ của thế hệ mới.

Uruguay ra sân với sơ đồ 4-3-3, trong đó tam tấu tấn công của họ rất đáng chú ý với 3 cái tên xen lẫn sức trẻ và kinh nghiệm gồm Nunez, Suarez và Pellistri. Ở tuyến giữa, Bentancur, Vecino và Valverde là 3 tiền vệ của đại diện Nam Mỹ. Nhìn chung, đây là một đội hình mạnh của Uruguay với chất lượng đồng đều. Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Ngôi sao sáng nhất Son đá chính bên hành lang trái, vị trí sở trường của anh.

Hàn Quốc đang chơi rất chủ động trước Uruguay ngay từ phút đầu khai cuộc. Đại diện châu Á mạnh dạn cầm bóng đá như đội cửa trên.

Phút thứ 7, Sangho buộc cầu thủ Uruguay phải ngăn chặn chịu quả phạt góc sau pha bứt phá tốc độ ở sát đường biên ngang.

Hơn 15 phút đầu, Hàn Quốc vẫn chơi với thế trận lấn lướt. Động lực từ 2 đội bóng Nhật Bản và Ả rập Xê út, vượt qua 2 ông lớn khiến họ chơi khí thế. Nhưng lối chơi của Uruguay vẫn rất chắc chắn và chờ thời cơ phản công. Họ thực hiện nhiều đường chuyền dài rất hiệu quả.

Nhận 1 đường chuyền từ sân nhà, Valverde khống chế bước một tốt trong vòng cấm rồi tung cú đá căng nhưng bóng đi vọt xà Hàn Quốc.

Lối chơi của Uruguay đầy kinh nghiệm, khôn ngoan, trong khi đó Hàn Quốc rất muốn thể hiện bản lĩnh đã vùng lên áp đảo đối phương.

Tiếp đó, Nunez băng vào dứt điểm hụt ở cự ly gần sau cú đánh đầu chuyền bóng của Pellistri. Rất đáng tiếc cho Uruguay và cá nhân Nunez.

Godin bật cao đánh đầu từ quả phạt góc bên cánh phải đưa bóng tìm đúng cột dọc đội tuyển Hàn Quốc. May mắn đã đứng về phía đại diện châu Á. Đây là tình huống nguy hiểm nhất của hiệp 1.

Hàn Quốc vẫn vùng lên tấn công khi hiệp 2 bắt đầu hòng kiếm bàn thắng. Thế trận giằng co ở cả hai bên. Hậu vệ phía Uruguay chuồi bóng chuẩn xác ngăn cản kịp thời pha đi bóng và chuẩn bị ra chân của ngôi sao Son Heung Min.

Kể từ đầu trận Hàn Quốc liên tục sử dụng các quả lật bổng từ 2 biên nhưng chưa đem đến hiệu quả trước Uruguay.

Uruguay đang cố gắng dồn ép Hàn Quốc để tìm kiếm bàn thắng. Đại diện châu Á thì phòng ngự chặt rình rập thời cơ phản công.

Nunez sút khá hiểm bằng chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc Hàn Quốc trong gang tấc ở phút 81.

Phút 89, Valverde tung cú sút xa sở trường như búa bổ đưa bóng dội trúng cột dọc Hàn Quốc. Nếu đây là 1 bàn thắng thì đúng là siêu phẩm. Quả là 1 ngày không may mắn của đội tuyển Uruguay.

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 0-0, sau khi có 7 phút bù giờ. Hàn Quốc không thể làm được điều như Nhật Bản và Ả rập Xê út đã thành công./.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/uruguay-chia-diem-voi-han-quoc-post459655.html