USAID hoàn thành dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện

Trong hơn 5 năm qua, Dự án GIG đã hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng 25 luật và 50 quy định dựa trên bằng chứng và các thực hành tốt nhất.

Ngày 6-11, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã phối hợp cùng các bộ, ngành Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện - GIG do Cơ quan này hỗ trợ thực hiện tại Việt Nam.

Bắt đầu từ năm 2014, Dự án GIG là dự án kéo dài 5 năm do USAID tài trợ nhằm nâng cao năng lực cho Chính phủ Việt Nam cải thiện quy trình hoạch định chính sách thông qua việc tăng cường nguồn thông tin, tăng cường sự tham gia của người dân, minh bạch hóa và trách nhiệm giải trình hiệu quả hơn để tiến tới phát triển toàn diện.

Dự án được thực hiện bởi 6 cơ quan đối tác chính là Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan của Quốc hội cùng 8 cơ quan đối tác khác. Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản, quản lý và điều phối thực hiện Dự án.

Qua 5 năm thực hiện, Dự án GIG đã cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật theo nhiều hình thức để tham gia cùng với các cơ quan đối tác của Việt Nam trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và quy trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật nhằm tăng cường tính minh bạch, hiệu quả của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước; và tăng cường sự tham gia toàn diện của các nhóm đối tượng, trong đó chú trọng vào một số nhóm yếu thế trong xã hội, bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại hội nghị

Với phương pháp tiếp cận thực tế, thông qua các số liệu, bằng chứng thực tiễn và áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, quá trình thực hiện Dự án đã chú trọng đến các hoạt động tham vấn, thúc đẩy sự hợp tác, kết nối giữa các cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, trường đại học, đơn vị truyền thông và các đơn vị khác từ cấp trung ương đến địa phương.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, các Bộ, ngành và các cơ quan đối tác của Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác cũng như kết quả tích cực đã đạt được trong quá trình thực hiện Dự án nhằm đáp ứng được với những vấn đề ưu tiên của Việt Nam trong cải cách và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua.

Theo Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp các chuyên gia dự án GIG đã chuyển giao thành công phương pháp đánh giá tác động chính sách, kỹ năng cần thiết để cán bộ Bộ Tư pháp chủ động thực hiện tập huấn cho cán bộ cả nước về đánh giá tác động chính sách sai khi dự án GIG kết thúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J.Kritenbrink cho hay, trong hơn 5 năm qua, Dự án GIG đã hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng 25 luật và 50 quy định dựa trên bằng chứng và các thực hành tốt nhất.

USAID cũng hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế thông qua tinh giản các quy định về hoạt động kinh doanh và củng cố sự phối hợp giữa các bộ, hỗ trợ Việt Nam cải thiện xếp hạng trong Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới từ thứ hạng 91 lên 69 trong 3 năm qua.

Ngoài ra, USAID giúp tạo ra các diễn đàn trao đổi để người dân, các tổ chức xã hội dân sự, các hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học, giới truyền thông, và các bên liên quan khác ở cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp cộng đồng có thể đóng góp ý kiến nhằm cải thiện chất lượng xây dựng luật và các quy định.

Mặc dù hoạt động của dự án đã kết thúc, song Đại sứ Daniel J.Kritenbrink cho hay, sự hỗ trợ và hợp tác của USAID với Việt Nam trong thời gian tới vẫn tiếp tục. Cụ thể là USAID sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện 2 dự án là kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ tạo thuận lợi thương mại với chi phí khoảng 22 triệu USD.

Phương Thảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/usaid-hoan-thanh-du-an-quan-tri-nha-nuoc-nham-tang-truong-toan-dien-126582.html