Usain Bolt kết thúc thử việc và chia tay CLB Úc Central Coast Mariners

'Tia chớp' Usain Bolt đã kết thúc thời gian thử việc tại CLB Central Coast Mariners và sẽ ra đi do không đạt được thỏa thuận về lương thưởng trong hợp đồng với đội bóng đang thi đấu ở A-League (Giải vô địch hàng đầu của Úc).

Bolt đã không thể đạt được thỏa thuận với CLB của Úc - Ảnh: AFP

Trong thông báo ngày 2.11 của Central Coast Mariners, ông chủ Mike Charlesworth của CLB cho hay “Mặc dù chúng tôi không đạt được thỏa thuận để Usain Bolt có thể tiếp tục hành trình bóng đá cùng với Central Coast Mariners, nhưng chúng tôi đã rất phấn khích khi nhà vô địch Olympic đồng thời là người nắm giữ kỷ lục điền kinh thế giới trở thành thành viên của CLB chúng tôi trong 8 tuần vừa qua”.

Ngôi sao điền kinh 32 tuổi người Jamaica đã tập luyện tại Central Coast Mariners từ tháng 8 với nỗ lực táo bạo để hy vọng chuyển sang chơi chuyên nghiệp một bộ môn thể thao thứ hai sau khi sở hữu một sự nghiệp điền kinh với thành tích lẫy lừng.

Nổi tiếng và tài năng trong điền kinh nhưng Bolt chưa thể hiện được nhiều trong bóng đá - Ảnh: AFP

Hồi tháng trước, CLB Úc cũng đã đề nghị ký hợp đồng với cầu thủ thử việc đang sở hữu 8 HCV Olympic. Reuters dẫn thông báo hồi tuần trước của Central Coast Mariners cho biết: “Central Coast Mariners có thể xác nhận rằng CLB đã đưa ra đề nghị ký hợp đồng và vẫn đang tiến hành đàm phán với Usain Bolt và quản lý về tương lai của anh ấy. Central Coast Mariners muốn đảm bảo rằng Usain Bolt được trao mọi cơ hội có thể để hoàn thành ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp”.

Mặc dù đã ghi được 2 bàn thắng trong một trận giao hữu trước mùa bóng. Nhưng màn trình diễn của Bolt ở Mariners lại không gây được ấn tượng quá lớn và HLV Mike Mulvey hồi cuối tuần trước từng cho rằng cựu hoàng điền kinh hiện chưa có phong độ tốt để có được một vị trí trong đội hình của ông.

CLB đóng quân ở Gosford cũng nói rằng Bolt đã đạt được “tiến bộ lớn” trong thời gian tập luyện cùng đội bóng và họ đang tìm cách để anh “có thêm thời gian tập luyện chuyên sâu và thi đấu nhiều hơn” nhưng không phải là trong khuôn khổ A-League. Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) cũng làm rõ việc quỹ của liên đoàn từng giúp một số CLB chiêu mộ những danh thủ như tiền đạo Ý Alessandro Del Piero đến A-League sẽ không được dùng để ký hợp đồng với Bolt.

Dù lập cú đúp ở trận giao hữu trước mùa giải mới nhưng Bolt không thể thuyết phục được HLV của đội bóng Úc - Ảnh: AFP

Mariners trong mùa trước có lượng khán giả trên sân nhà trung bình là trên 7.000 người. Tuy nhiên, khi CLB nói rằng họ cần một bên thứ ba để tài trợ cho thỏa thuận với Usain Bolt, thì giá trị hợp đồng theo truyền thông đưa tin chỉ có xấp xỉ 150.000 USD mỗi mùa là “không chính xác”.

Thông báo của Mariners khẳng định: “Quản lý của Usain Bolt và Central Coast Mariners đang đàm phán với các đối tác bên ngoài để tìm một giải pháp thương mại phù hợp với tất cả các bên. Không có sự đóng góp tài chính của đối tác thứ ba bên ngoài, thì không chắc là Usain Bolt và Central Coast Mariners sẽ đạt được thỏa thuận về các điều khoản”.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/hau-truong/usain-bolt-ket-thuc-thu-viec-va-chia-tay-clb-uc-central-coast-mariners-95290.html