USD phục hồi sau thông tin ông Taylor được ủng hộ trở thành Chủ tịch Fed

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á sáng nay (25/10) do thông tin nhà kinh tế John Taylor đang được một số Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ trở thành Chủ tịch Fed đã xóa nhòa thông tin kế hoạch cải cách thuế của ông Trump lại vấp trở ngại.

John Taylor - một nhà kinh tế của Đại học Stanford - được xem là người có thể khiến Fed tăng lãi suất nhanh hơn nếu ông lên nắm quyền.

“Giả định là ông ấy sẽ là một người quyết liệt hơn (với vấn đề tăng lãi suất) và vì “Quy tắc Taylor” của ông ấy”, Paresh Upadhyaya - Giám đốc bộ phận chiến lược tiền tệ tại Công ty Quản lý Đầu tư Amundi Pioneer ở Boston cho biết.

Bên cạnh Taylor, ông Trump còn có trong tay một số ứng cử viên khác, bao gồm Chủ tịch Fed Fed Janet Yellen, Thống đốc Fed Jerome Powell, Gary Cohn - cố vấn kinh tế trưởng của ông Trump và cựu thống đốc Fed Kevin Warsh.

Thông tin về Taylor đã xóa nhòa thông tin bất lợi về kế hoạch cải cách thuế của ông Trump. Theo đó, sự lạc quan về một cuộc cải cách thuế đã giảm sau khi CNBC trích lời Thượng nghị sĩ Mitch McConnell - lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện nói rằng, ba Thượng nghị sĩ đang Cộng hòa không ủng hộ Dự luật thuế của đảng Cộng hòa.

Theo các nhà phân tích, triển vọng của dự luật thuế đã trở nên mờ nhạt hơn sau khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jeff Flake, một người chỉ trích Trump, nói rằng ông sẽ không tìm cách tái tranh cử vào năm 2018.

Chỉ số đồng USD, thước đô sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng ở mức 93,934 điểm, phục hồi từ mức thấp nhất thời điểm đầu phiên là 93,682 điểm.

So với đồng yên Nhật, hiện đồng bạc xanh đang được giao dịch ở mức 113,87 JPY/USD. Đồng USD đã tăng lên cao nhất 3 tháng so với yên Nhật là 114,09 JPY/USD sau khi đảng Dân chủ tự do của Thủ tướng Nhật Bản Thủ tướng Shinzo Abe giành chiến thắng vào Chủ Nhật.

Đồng euro giảm nhẹ so với đồng USD xuống còn 1,1760 USD và giảm 0,04% so với yên Nhật xuống mức 133,91 JPY/EUR trước thêm cuộc họp chính sách của ECB.

Các nhà đầu tư kỳ vọng ECB sẽ báo hiệu việc loại bỏ dần các gói kích thích tiền tệ khi tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro đã được cải thiện.

Trong khi đó, đôla New Zealand đã mất gần 5% do lo ngại rằng một lập trường cứng rắn hơn về nhập cư và đầu tư nước ngoài của chính phủ mới sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế. Đồng tiền này đã giảm 0,9% xuống còn 0,6903 USD sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 5. Đồng đôla New Zealand là đồng tiền mất giá lớn nhất trong số các đồng tiền của G10.

Hoàng Nguyên Reuters

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/usd-phuc-hoi-sau-thong-tin-ong-taylor-duoc-ung-ho-tro-thanh-chu-tich-fed-69063.html