Ưu đãi về thuế quan khi xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản

(HNM) - Từ ngày 1-10-2009, Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) chính thức có hiệu lực thi hành sau khi được Quốc hội hai nước phê chuẩn vào tháng 6-2009.

Theo đó, ít nhất 86% hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi về thuế, các mặt hàng tôm sẽ được giảm thuế suất nhập khẩu xuống 1-2%. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự báo lượng nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản sẽ tăng từ tháng 9 đến tháng 12-2009. Bạch Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/42/220527/