Ủy ban ATGT Quốc gia thăm gia đình nạn nhân TNGT và tặng MBH tại Hà Giang

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình nạn nhân TNGT và tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh ở Hà Giang.

Ngày 17/11, Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu tiếp tục đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Đại diện địa phương cho biết, tình hình trật tự ATGT từ đầu năm đến nay tại Hà Giang được duy trì ổn định, không xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông đặc biệt nghiêm trọng, số vụ vi phạm cũng như thiệt hại về người và vật chất do TNGT giảm đáng kể.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình Đào Thu Hà có người tai nạn giao thông tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình Đào Thu Hà có người tai nạn giao thông tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Đến thăm, tặng quà gia đình nạn nhân Nguyễn Hoàng Thái, tổ 15, phường Trần Phú bị tử vong do TNGT giữa xe máy và ô tô vào ngày 23/10/2021 và gia đình Vũ Thị Sinh, tổ 5 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang bị tử vong vào ngày 1/10/2022, ông Khuất Việt Hùng đã chia sẻ nỗi đau mất mát đối với các gia đình, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị TNGT là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự cảm thông và quan tâm sâu sắc của cộng đồng đối với các gia đình nạn nhân. Qua đó, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát của những gia đình đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do tai nạn giao thông để lại.

Ông Khuất Việt Hùng cũng mong muốn mọi người, mọi gia đình cùng tham gia giao thông an toàn, tích cực tuyên truyền, vận động anh em, họ hàng, bà con lối xóm về bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi gia đình Vũ Thị Hoa, tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.

Cũng trong dịp này, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam trao tặng 2.200 chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại 4 trường ở xã Lùng Tám và xã Cán Tỷ trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang và tặng 5 bộ máy tính và 120 chăn ấm cho các em để phục vụ học tập trong thời gian tới.

Những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn nhằm góp phần nâng cao nhận thức về ATGT cho các cháu học sinh, đặc biệt là để ngăn ngừa và kéo giảm thương vong do TNGT gây ra đối với trẻ em.

Hàng năm, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp Bộ Giáo dục và đào tạo phát động Cuộc vận động “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông, tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.

Một số hình ảnh do PV Báo Giao thông ghi nhận tại lễ trao MBH cho học sinh:

Các em học sinh đang háo hức chờ được phát mũ bảo hiểm.

Thượng tá Phạm Việt Công - Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an (biệt phái) phát biểu tại lễ trao tặng MBH.

Trên 400 học sinh ở trên địa bàn xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ được Thượng tá Phạm Việt Công - Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.

Cũng trong dịp này Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam trao tặng 2.200 chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại 4 trường ở xã Lùng Tám và xã Cán Tỷ trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Thượng tá Phạm Việt Công hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách cho học sinh trên địa bàn xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Hà Giang.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo Ban ATGT tỉnh tham gia tặng mũ cho các cháu học sinh.

Niềm vui khi các cháu học sinh được nhận mũ bảo hiểm.

Hà Thắng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/uy-ban-atgt-quoc-gia-tham-gia-dinh-nan-nhan-tngt-va-tang-mbh-tai-ha-giang-d573013.html