Ủy ban ATGT Quốc gia thăm viếng các nạn nhân tử vong trong vụ TNGT nghiêm trọng

Ngoài thăm viếng gia đình nạn nhân, Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia đã làm việc với Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ban ATGT TP Huế về vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ở TP Huế để đánh giá nguyên nhân, xác định giải pháp nhằm ngăn ngừa những vụ TNGT nghiêm trọng tương tự.

Ngày 27/11, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia; Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam; Cục CSGT (Bộ Công an) đã đến thăm viếng nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng làm thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong xảy ra trên địa bàn TP Huế.

Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia và các đơn vị thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sau vụ TNGT nghiêm trọng làm thai phụ H. và 2 con gái tử vong.

Ngoài thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân, đại diện các đơn vị đã đến hiện trường xảy ra vụ TNGT để kiểm tra. Đồng thời Ủy ban ATGT Quốc gia đã làm việc với Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ban ATGT TP Huế liên quan đến vụ TNGT tại vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng – Võ Nguyên Giáp, phường An Đông (TP Huế) để đánh giá nguyên nhân, xác định giải pháp nhằm ngăn ngừa những vụ TNGT nghiêm trọng tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Ủy ban ATGT Quốc gia và đại diện các đơn vị làm việc với Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng.

Từ vụ việc này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã có báo cáo về thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của phương tiện trong vụ tai nạn trên. Theo đó, ô tô tải có BKS 75H-005.21 nền màu vàng, nhãn hiệu CNHTC, sản xuất năm 2007 tại Trung Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty TNHH TV và XD Hà Thiên Phú (địa chỉ tại 1/61 Hoàng Hữu Thường, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế), được chở tối đa 2 người, kể cả người lái.

Các đơn vị đến kiểm tra hiện trường vụ TNGT tại vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng – Võ Nguyên Giáp, phường An Đông (TP Huế).

Phương tiện này được kiểm định gần nhất vào ngày 27/9/2022 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7501S – TP Huế, có hạn kiểm định đến hết ngày 26/03/2023.

Trước đó, như Báo CAND thông tin, vào khoảng 8h50 cùng ngày, tại vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng - Võ Nguyên Giáp, phường An Đông, TP Huế; tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) điều khiển xe ô tô tải ben BKS 75H-005.21 lưu thông vào vòng xuyến thuộc khu đô thị An Cựu City hướng đến đường Hoàng Quốc Việt, TP Huế.

Hiện trường vụ TNGT thương tâm.

Khi đến địa điểm trên, xe ô tô tải ben va chạm vào xe mô tô BKS 75G1-304.19 do chị Ngô Thị Thanh H. (SN 1990, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) điều khiển trên xe chở theo 2 con gái (đều là học sinh lớp 2) đi trước cùng chiều gây TNGT.

Sau cú va chạm mạnh, chị H. và 2 con gái tử vong tại chỗ. Thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu con trai 7 tháng tuổi. Tại hiện trường, cháu bé cũng không qua khỏi. Nhận tin báo, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an TP Huế đã cắt cử CBCS đến hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lái xe Nguyễn Vũ bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định bắt tạm giam để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau vụ TNGT nghiêm trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/uy-ban-atgt-quoc-gia-tham-vieng-cac-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-tngt-nghiem-trong--i675738/