ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI SƯ ĐOÀN BỘ BINH 316, QUÂN KHU 2

Chiều ngày 27/02 tại tỉnh Phú Thọ, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng GS.TS Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế tại Sư đoàn Bộ binh 316 - Quân khu 2, phục vụ thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (CTQP và KQS) theo dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI SƯ ĐOÀN KHÔNG QUÂN 370, QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát thực tế tại Điểm cao 67, Sư đoàn 316

Tham gia Đoàn khảo sát có Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; Đại tá Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban; đồng chí Nguyễn Hải Dũng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Về phía Bộ Quốc phòng, có sự tham gia của Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu; đại diện Vụ Pháp chế. Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn khảo sát với Sư đoàn 316, Quân khu 2

Sư đoàn 316 là đơn vị chủ lực của Quân khu 2, đóng quân trên địa bàn 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Tuyên Quang.

Nhận thức sâu sắc CTQP và KQS là tài sản Nhà nước được cấp cho Quân đội xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo vệ để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn và các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ đối với khu vực cấm của các CTQP và KQS bảo đảm chặt chẽ, an toàn, bí mật.

Đối với lực lượng làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ CTQP và KQS luôn được rà soát về chất lượng chính trị, chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, hướng dẫn về công tác đóng quân, canh phòng, phòng gian, giữ bí mật, các quy định về bảo vệ CTQP và KQS. Sư đoàn đã làm tốt công tác phối với hợp với lực lượng Công an trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt giao ban đóng quân canh phòng, giao ban Cụm an ninh liên kết với các lực lượng trên địa bàn đóng quân. Về ranh giới khu vực cấm của Sư đoàn hiện nay được xác định bằng tường bao, hàng rào chống lấn chiếm đất quốc phòng, mốc giới…

Thượng tá Chu Văn Thành, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 trao đổi thông tin về một số nội dung Đoàn khảo sát quan tâm

Trong những năm qua, trong phạm vi bảo vệ CTQP và KQS do Sư đoàn quản lý, không có công trình, vật thể kiến trúc dân sự vi phạm chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn.

Kiến nghị về xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và các quy định có liên quan, Sư đoàn 316 đề nghị, việc quy định chi tiết phạm vi khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn cần có nghiên cứu, khảo sát đối với từng loại CTQP và KQS ở từng địa phương; Đề nghị Nhà nước tiếp tục bảo đảm Ngân sách cho việc quản lý, bảo vệ CTQP và KQS, Ngân sách cho việc thu hồi diện tích đất cấp chồng, bị lấn chiếm và đo đạc bản đồ các khu vực đất quốc phòng đã được cấp GCN quyền sử dụng đất do trước đây đo thủ công, để bảo đảm cập nhật ứng dụng công nghệ vào việc quản lý, theo dõi. Dự án Luật cũng cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo vệ CTQP và KQS.

Thành viên Đoàn khảo sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Khảo sát thực tế Sư đoàn 316, các thành viên Đoàn khảo sát đề nghị Sư đoàn làm rõ các quy định về vành đai an toàn đối với CTQP và KQS theo Nghị định 148/2006 hiện nay có gì vướng mắc khi mà thực tế công trình dân sinh vẫn nằm trong phạm vi bán kính an toàn. Đây là nội dung cần có ý kiến, kiến nghị từ đơn vị để việc xây dựng Luật có căn cứ thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Đoàn khảo sát cũng quan tâm đến những vướng mắc, khó khăn trong việc xử lý các điểm chồng lấn, lấn chiếm đất quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ CTQP và KQS; kết quả phối hợp với lực lượng Công an tham gia bảo vệ CTQP và KQS. Ý kiến khác cũng đề nghị Sư đoàn cung cấp thêm thông tin về việc bảo vệ, bảo trì các công trình chiến đấu; việc phân loại CTQP gắn với đất đai…

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Trưởng Đoàn khảo sát kết luận buổi làm việc với Sư đoàn 316

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, vấn đề cấp Giấy chứng nhận QSD đất là nội dung cần sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với chính quyền địa phương để bảo đảm hiệu quả quản lý, tránh chồng lấn.

Từ thực tế của đơn vị, Đoàn khảo sát cũng mong muốn Sư đoàn 316 có báo cáo, kiến nghị đối với quy định về phạm vi khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn đối với CTQP và KQS.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh chụp ảnh lưu niệm với Sư đoàn 316, Quân khu 2

Trưởng Đoàn khảo sát nhấn mạnh, Pháp lệnh Bảo vệ CTQP và KQS đã ra đời gần 30 năm nay, có nhiều nội dung không đáp ứng yêu cầu thực tiễn, do vậy cần nâng lên thành Luật Quản lý, bảo vệ CTQP và KQS. Trên cơ sở thông tin từ buổi khảo sát, Đoàn sẽ tổng hợp để phục vụ nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, góp phần đưa thực tế cuộc sống vào luật, bảo đảm tính khả thi, luật đi vào cuộc sống và có sức sống./.

Khắc Phục

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=73557