Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát về phòng thủ dân sự tại tỉnh Bến Tre

Ngày 6.7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm trưởng đoàn, đã khảo sát tại tỉnh Bến Tre để phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Đoàn công tác khảo sát tại tuyến kè bảo vệ bờ biển tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, Bến Tre có diện tích tự nhiên 2.315 km2, được tạo thành từ 3 dãi cù lao (Cù lao An Hóa, Cù lao Bảo và Cù lao Minh), bờ biển dài 65 km, nằm trên 3 huyện (Bình Đại, Thạnh Phú, Ba Tri). Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường nên thường xuất hiện những cơn lốc xoáy lớn ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện ven biển gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng người, tài sản Nhà nước và Nhân dân.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đồng thời là Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự từ tỉnh đến cấp xã thường xuyên được bổ sung, kiện toàn. Từ năm 2018 đến nay, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh đã tổ chức 1.010 lớp tuyên truyền, tập huấn có lồng ghép phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều... cho cán bộ các cấp, lực lượng vũ trang và người dân tại các địa phương với khoảng 30.000 lượt người tham dự.

Tuy nhiên, công tác dự báo, thông báo diễn biến tình hình thiên tai có mặt còn thiếu chính xác, một số ít cán bộ và Nhân dân còn xem nhẹ thiên tai. Lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là lực lượng kiêm nhiệm, công tác nắm tình hình và báo cáo tình hình chưa kịp thời. Công tác diễn tập phòng, chống thiên tai kết cấu tình huống và thực hành xử lý tình huống còn chung chung. Nguồn ngân sách thực hiện và nguồn nhân lực cho phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn chưa được quan tâm đầu tư thực hiện đồng bộ.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với tỉnh Bến Tre

Tỉnh đề xuất sớm nhận hỗ trợ việc số hóa cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai; số hóa bản đồ quản lý rủi ro thiên tai; hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn đặc biệt là hệ thống quan trắc xâm nhập mặn, triều cường tự động; nước dâng do bão, cảnh báo lốc, sét,… Bên cạnh đó, địa phương kiến nghị có các cuộc diễn tập điểm về phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để thống nhất nội dung, phương pháp, biện pháp, làm cơ sở cho địa phương tham quan và tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Qua khảo sát tuyến kè bảo vệ bờ biển - địa điểm xung yếu, thường xuyên bị nước biển gây sạt lở tại địa bàn xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Đoàn khảo sát ghi nhận, nguồn lực cho việc khắc phục sạt lở, ứng phó với sự cố, thiên tai, triển khai các phương án diễn tập còn khó khăn. Các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã được địa phương chuẩn bị sẵn. Đây là khu vực thường xuyên chịu tác động bởi biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nguồn ngân sách, nhân lực cho ứng phó sự cố lại chưa được quan tâm đầu tư đồng bộ.

Phòng thủ dân sự liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, bao gồm các biện pháp phòng chống chiến tranh; phòng, chống khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh… Do đó, Đoàn khảo sát đề nghị tỉnh chỉ rõ cơ chế chỉ huy, xây dựng lực lượng; huy động phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là sự phối hợp giữa các lực lượng. Với địa hình sông nước của Bến Tre, Đoàn khảo sát cũng đề nghị tỉnh làm rõ các yếu tố tiềm ẩn, các loại sự cố, rủi ro; đặc thù của việc bố trí, xây dựng các công trình, lực lượng phòng thủ dân sự; việc huy động nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng thủ dân sự nhằm chủ động ứng phó, khắc phục, giảm nhẹ hậu quả khi sự cố xảy ra.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng cho biết, dự án Luật Phòng thủ dân sự dự kiến sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tư, vào tháng 10 tới đây. Phạm vi nội dung vấn đề này rất rộng, có liên quan đến nhiều luật hiện nay như Luật Quốc phòng, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm… và một số Nghị định liên quan. Đoàn khảo sát ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các lãnh đạo Sở, ngành, địa phương và tỉnh Bến Tre để tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng cũng ghi nhận những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tỉnh trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn và các ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật Phòng thủ dân sự.

Tin và ảnh: Thành Trung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/uy-ban-quoc-phong-va-an-ninh-khao-sat-ve-phong-thu-dan-su-tai-tinh-ben-tre-i293877/