Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 48 trong 6 ngày

Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã diễn ra vào chiều 10-9.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh phiên họp được tổ chức sau khi QH Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41). Có thể nói, đây là sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong năm 2020 và là một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của QH Việt Nam nhiệm kỳ khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp Ảnh: TTXVN

Phiên họp sẽ dành hơn 6 ngày để cho ý kiến về các dự án: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)...; cho ý kiến về các dự thảo: Nghị quyết của QH về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc; Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... Trong ngày, Ủy ban TVQH cũng đã cho ý kiến đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn và báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

V.Duẩn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-hop-phien-thu-48-trong-6-ngay-20200910223006109.htm