Uy lực đáng gờm vũ khí phòng không lực lượng Dân quân Tự vệ

Trong các loại vũ khí được trang bị cho Lực lượng Dân quân Tự vệ Việt Nam thì súng máy hạng nặng 12.7mm DShK được xem là thứ vũ khí đáng gờm nhất, khi nó vừa có thể được sử dụng để phòng không, vừa có thể chống bộ binh.

Tại Trường bắn Quốc gia Khu vực III, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội thao Lực lượng phòng không năm 2018. Đối tượng tham gia hội thao năm nay là các khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm trong Lực lượng Dân quân tự vệ của 24 quận, huyện. Ảnh: Tập trung quan sát chờ lượt bắn.

Nội dung hội thao phòng không tập trung vào bài bắn mục tiêu bóng neo đây và mục tiêu bay thấp ban ngày. Hội thao nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện và khả năng SSCĐ của lực lượng phòng không Thành phố; đồng thời tuyển chọn tập thể xuất sắc tham gia hội thao phòng không cấp Quân khu năm 2018. Ảnh: Khẩu đội trưởng chỉ huy khẩu đội.

Với những đường đạn đạt độ chính xác cao, nhiều khẩu đội đã bắn trúng mục tiêu ngay từ những loạt đạn đầu tạo nên khí thế thi đua lập công với những thành tích cao. Ảnh: Lắp đạn chuẩn bị bắn.

Quan sát mục tiêu

Khẩu đội tiêu diệt mục tiêu

Xạ thủ liên tục bám mục tiêu

Lực lượng tự vệ cơ sở xã hộ Nhị Xuân tham gia hội thao.

Ban giám khảo chấm điểm khẩu đội

Theo Hữu Tân/Báo Quân khu 7

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/uy-luc-dang-gom-vu-khi-phong-khong-luc-luong-dan-quan-tu-ve-1080692.html