Uy lực súng trường HK121 cực mạnh của Đức

HK121 là loại súng trường chi viện hỏa lực cực mạnh của Đức với tốc độ bắn 800 viên mỗi phút, tầm bắn tối đa 1.200 mét.

HK121 là loại súng máy đa mục đích do Heckler&Koch chế tạo vào năm 2009 nhằm thay thế cho loại MG3 đã lạc hậu.

HK121 là loại súng máy đa mục đích do Heckler&Koch chế tạo vào năm 2009 nhằm thay thế cho loại MG3 đã lạc hậu.

Quân đội Đức chính thức chấp nhận súng trường HK121 vào biên chế từ năm 2013 với tên gọi MG5.

HK121 có chiều dài 1.165 mm, nòng súng dài 550 mm, trọng lượng 10,8 kg.

HK121 nạp đạn bằng áp lực khí nén do viên đạn đầu tiên nổ tác động lên buồng đạn. Nó chỉ bắn ở chế độ tự động.

Súng máy HK121 sử dụng loại đạn 7,62 x 51 mm tiêu chuẩn NATO. Nó dùng hộp tiếp đạn 50 viên hoặc 120 viên.

Heckler&Koch chế tạo HK121 với 4 biến thể khác nhau. HK121 U tiêu chuẩn, HK121 I dùng cho các đơn vị bộ binh cơ động, HK121 S dùng cho các đơn vị đặc nhiệm với nòng ngắn hơn, trọng lượng nhẹ hơn và HK121 EBW.

Biến thể HK121 U lắp trên giá bắn đặc biệt có các lò xo để hấp thu lực giật của súng khi bắn. Biến thể này sử dụng hộp tiếp đạn 120 viên dùng cho các nhiệm vụ chi viện hỏa lực tầm xa.

HK121 có thiết kế khá hiện đại, báng súng làm bằng vật liệu tổng hợp độ bền cao, thân súng có đường ray Picatinny để gắn các loại kính ngắm khá dễ dàng.

Súng máy HK121 có tốc độ bắn khoảng 800 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 600 mét, lên đến 1.200 mét với sự hỗ trợ của kính ngắm quang học.

Một trong những ưu điểm của HK121 là thay thế nòng súng khá dễ dàng. Xạ thủ chỉ cần tháo khóa ở cuối nòng súng là có thể thay thế nòng súng khác. Giải pháp thiết kế này cho phép giảm hư hại cho nòng súng trong điều kiện chiến đấu liên tục.

Các chuyên gia quân sự đánh giá, HK121 là một vũ khí chi viện hỏa lực hiệu quả, một sự kế thừa xứng đáng vai trò của MG3 trước đây.

Đức Hải
Mil.news.sina

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/uy-luc-sung-truong-hk121-cuc-manh-cua-duc-post492068.html