Ủy viên T.Ư tâm tư gì khi Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước?

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, quá trình thảo luận, chỉ có một điều các Ủy viên T.Ư tâm tư là với việc này, cá nhân Tổng bí thư sẽ gánh vác trọng trách nặng nề hơn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đoàn ĐBQH TP Hà Nội tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Sáng nay (8/10), trước thềm kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu trong đơn vị bầu cử số 1 - đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm và Ba Đình.

Tại Hội nghị này, nhiều cử tri bày tỏ ý kiến đồng tình, hoan nghênh việc vừa qua BCH T.Ư đã giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội với tư cách một Ủy viên T.Ư cũng chia sẻ về việc 100% Ủy viên T.Ư nhất trí cao giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo ông Chung, việc Tổng Bí thư của một Đảng ra ứng cử chức danh Chủ tịch nước không phải giờ mới đặt ra mà đã có từ lâu, nhưng đến nay, với điều kiện khách quan, từ thực tiên đòi hỏi, việc này phù hợp với cải cách thể chế, có lợi cho Đảng, cho đất nước, cho quá trình đối ngoại và vị thế của chúng ta trên trường quốc tế.

Ông Chung cũng chia sẻ thêm, trong quá trình thảo luận, chỉ có một điều các Ủy viên T.Ư tâm tư là với việc này, cá nhân Tổng bí thư sẽ gánh vác trọng trách nặng nề hơn. “Nhưng chúng tôi tin với sự tín nhiệm cao, với trí tuệ của Tổng bí thư thì Quốc hội sẽ đồng thuận, bởi đây là việc thống nhất cao trong Đảng và thuận lòng dân” - ông Chung nói.

Ông Lê Đức Hạnh (cử tri phường Kim Mã, quận Ba Đình) cho biết cá nhân ông và nhiều cử tri rất phấn khởi trước thành công của Hội nghị T.Ư 8 vừa qua. Theo cử tri quận Ba Đình, đây có lẽ là Hội nghị lịch sử thể hiện sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân trước sự lựa chọn sáng suốt của BCH T.Ư khi tiến cử Tổng bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

“BCH T.Ư đã giới thiệu đồng chí là người có đủ đức, tài, đúng người, đúng việc, xứng đáng vào vị trí cực kỳ quan trọng, xứng tầm quốc gia và quốc tế. Nhân dân tuyệt đối tin tưởng, đồng tình ủng hộ và kính mong Tổng bí thư tiếp nhận trọng trách cao cả này để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng và Nhân dân được lâu hơn, nhiều hơn” - cử tri Lê Đức Hạnh nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ về việc BCH T.Ư Đảng lần đầu tiên cụ thể hóa quy định của Đảng thành Quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ban Bí thư, BCH T.Ư Đảng. Theo đó, Quy định này nêu rõ 9 nội dung yêu cầu phải gương mẫu yêu cầu thực hiện và 9 nội dung phải kiến quyết chống, nghiêm khắc với bản thân.

Cử tri Ngô Văn Thành (phường Điện Biên, quận Ba Đình) qua theo dõi Hội nghị T.Ư 8 vừa qua cũng cho biết, dư luận rất đồng tình với việc BCH T.Ư 100% tán thành giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Bản thân ông cũng nhất trí cao với đề xuất của Hội nghị T.Ư 8.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay

Đồng thời, thống nhất với dự thảo về Quy định nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhưng ông góp ý nên để nhân dân tham gia giám sát nhằm xây dựng Đảng, chính quyền thật sự trong sạch, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của cách mạng, đề nghị sớm ban hành quy định này.

Ông cũng đề nghị Quốc hội sớm ban hành quy định nêu gương của các ĐBQH.

Ông Trần Văn Ngọc, cử tri quận Ba Đình cũng bày tỏ nhất trí với việc T.Ư giới thiệu Tổng bí thư làm Chủ tịch nước và nhấn mạnh, đây là lòng dân, ý Đảng nên mong Quốc hội đồng thuận.

Về xây dựng Đảng, ông nhắc đến Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên và cho rằng nên bổ sung trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Bởi chúng ta đã ban hành nhiều Nghị định nhưng việc thực hiện chưa được như mong muốn, nhiều lãnh đạo các cấp chưa thực sự nêu gương, nói không đi đôi với làm, cán bộ trục lợi, tham nhũng, lãng phí, cả cán bộ cao cấp đương chức và đã nghỉ hưu. Vì vậy, cần phải ban hành và có biện pháp quyết liệt hơn nhằm phục vụ cho việc lấy phiếu tín nhiệm, là bước chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng.

Trước đó, ngày 3/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Hội nghị T.Ư 8, ông Lê Quang Vĩnh - Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng cho biết, khi biểu quyết ở T.Ư thì chỉ có các Ủy viên T.Ư Đảng chính thức được quyền biểu quyết, còn các Ủy viên dự khuyết chỉ được dự chứ không được biểu quyết. Kết quả, 175/175 Ủy viên chính thức của Ban chấp hành T.Ư Đảng đã đồng ý giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Cũng theo ông Vĩnh, không phải chỉ có những nước láng giềng của ta mà ở tất cả các nước trên thế giới, đây là thông lệ, là tập quán chính trị. Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước cũng là việc tự nhiên, hợp ý Đảng lòng dân.

Hoài Thu

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/uy-vien-tu-tam-tu-gi-khi-tong-bi-thu-lam-chu-tich-nuoc-d274607.html