V.League 2018: CLB Hà Nội lập kỷ lục mới khi vô địch trước 5 vòng

Hai bàn thắng vàng của Samson trong trận đối đầu với Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã giúp CLB Hà Nội sớm giành lấy ngôi vương V.League 2018.

Trận đấu vòng 21 V.League 2018 diễn ra lúc 19h ngày 09/10 đã chứng kiến sự thăng hoa của CLB Hà Nội khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước SLNA.

Đưa Hoàng Vũ Samson vào sân thay cho Ngân Văn Đại được xem là quyết định đúng đắn nhất của HLV Chu Đình Nghiêm. Chân sút gốc Nigeria xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trận khi tận dụng pha sút bóng dội cột của Oseni, đệm bóng mở màn tỷ số ở phút 60. Nhận bàn thua, SLNA cố gắng hết sức đẩy cao đội hình tấn công về phía khung thành thủ môn Văn Công nhưng vẫn không có kết quả.

Ở phút 90+3, nhờ đường chuyền từ Quang Hải, Samson kết thúc hy vọng chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ bằng pha ghi bàn thứ 2, ấn định tỷ số 2-0 cho CLB Hà Nội.

Samson mở màn chỉ sau 10 phút được tung vào sân thay cho Văn Đại (Ảnh :Zing)

Sau vòng 21, CLB Hà Nội hiện giành được 54 điểm, bỏ xa đối thủ ở vị trí thứ hai là Sanna Khánh Hòa BVN tận 16 điểm. Với số điểm ấn tượng, không còn nghi ngờ gì nữa khi ngôi vương V.League 2018 chắc chắn thuộc về đội bóng Thủ đô. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chính thức vượt mặt Becamex Bình Dương khi vô địch trước 5 vòng đấu và có thể sẽ vượt qua cột mốc vô địch với 55 điểm của đội bóng này năm 2007. Đây cũng là lần đăng quang thứ tư của CLB Hà Nội tại V.League.

CLB Hà Nội san bằng thành tích 4 lần vô địch V.League của Becamex Bình Dương (Ảnh: Zing)

5 lượt trận tiếp theo sẽ là cuộc tranh đấu trụ hạng của các đội bóng còn lại. Sanna Khánh Hòa BVN thể hiện quyết tâm khi đánh bại 2-1 trước Nam Định và hiện xếp thứ 2 với 38 điểm. XSKT Cần Thơ xếp cuối bảng với số điểm 17.

Hữu Thắng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/vleague-2018-clb-ha-noi-lap-ky-luc-moi-khi-vo-dich-truoc-5-vong-d70053.html