V-League 2018 hạ màn sớm thày Park khó tuyển quân?

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sắp hội quân để chuẩn bị cho Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2018 (AFF Cup 2018).

Hà Nội FC (phải) vô địch sớm khiến V-League 2018 kém hấp dẫn

Thế nhưng, V-League 2018, giải đấu cao nhất Việt Nam lại phát đi những tín hiệu không thực sự lạc quan.

Hai bài toán cho thày Park

Theo kế hoạch ngày 11/10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho AFF Cup 2018 (diễn ra từ 8/11). HLV Park Hang-seo sẽ lên danh sách sơ bộ 30 cầu thủ trước khi gút lại danh sách 23 cái tên dự ngày hội bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Dù đang nghỉ phép tại quê nhà nhưng HLV Park Hang-seo vẫn cùng các cộng sự theo dõi sát sao V-League 2018, tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, việc Hà Nội FC đăng quang quá sớm chắc chắn ảnh hưởng tới quá trình chấm quân của thày Park.

Thực tế, ở mùa giải 2018, Hà Nội FC đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Khi lượt về trôi qua được khoảng 1/3 chặng đường, thày trò HLV Chu Đình Nghiêm gần như đã nắm trong tay cúp vô địch. Đến vòng 21, mọi thứ đã chính thức được an bài. Hà Nội FC lên ngôi sớm khiến phần còn lại của mùa giải thiếu hẳn tính cạnh tranh, đặc biệt là ở khu vực nửa trên bảng xếp hạng.

Nói cách khác, các đội bóng không còn mục tiêu phấn đấu, sẽ có nhiều trận đấu cầu thủ chơi “lỏng chân” và có phần kém quyết liệt. Bằng chứng là 5 vòng đấu gần nhất, số bàn thắng mỗi vòng đều trên 22. Cá biệt, vòng 22, vòng liền kề vòng Hà Nội FC lên ngôi có tới 28 bàn thắng được ghi. Đối chiếu với 5 vòng đấu đầu tiên, chúng ta sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Cụ thể, 5 vòng đầu V-League 2018, chỉ có duy nhất vòng 5 đạt số bàn thắng trên 22, còn lại đều dưới 20 bàn. Thậm chí, vòng 1 chỉ chứng kiến 10 lần lưới rung. Lẽ đương nhiên, khi cầu thủ không chơi hết mình, sẽ khó bộc lộ đầy đủ khả năng tốt nhất và gây nhiễu cho việc lựa chọn nhân sự của tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, một khó khăn nữa là thày trò HLV Park Hang-seo chỉ có chưa đầy 1 tháng để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Cộng thêm việc phải tới sau ngày 15/10 ông Park mới có đủ quân số (chung kết Cúp Quốc gia 2018 diễn ra vào ngày 12 và 15/10), rất khó để xây dựng kế hoạch tập luyện tối ưu.

Không ảnh hưởng quá nhiều

Đặt vấn đề V-League 2018 giảm tính cạnh tranh gây khó cho thày Park tuyển quân dự AFF Cup 2018, cựu danh thủ Vũ Như Thành cho rằng người hâm mộ không nên quá lo lắng: “Đây đã là những vòng đấu cuối, mà tuyển chọn cầu thủ thì không ai đợi đến những vòng cuối mới tiến hành. HLV Park Hang-seo chắc chắn đã theo dõi các cầu thủ suốt một quá trình và tôi tin trong đầu ông đã có những cái tên ưng ý nhất. Nếu còn chút lăn tăn, nhiều khả năng chỉ là ông muốn tìm thêm một vài nhân tố mới. Hiện nay, nửa cuối bảng vẫn rất căng thẳng cuộc đua trụ hạng nên không loại trừ việc sẽ có một vài cái tên tới từ các đội bóng đang chạy đua để ở lại V-League”.

Đồng quan điểm, HLV Triệu Quang Hà nhận định, V-League 2018 giai đoạn cuối không còn sự khốc liệt của cuộc đua vô địch sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của cầu thủ. “Cầu thủ dễ có tâm lý thả lỏng, không chơi hết sức và khiến HLV Park Hang-seo khó khăn đôi chút trong việc so sánh giữa các cá nhân. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với những cầu thủ đang tranh chấp vị trí trên tuyển hoặc ngấp nghé được triệu tập. Với những cầu thủ đẳng cấp đã được khẳng định, việc thả lỏng tại V-League không quá quan trọng”.

Trong khi đó, về việc tuyển Việt Nam chỉ có chưa đầy 1 tháng chuẩn bị cho AFF Cup 2018, HLV Triệu Quang Hà đánh giá là điều hết sức bình thường. Ông Hà lập luận, hầu hết các đội tuyển quốc gia trên thế giới đều chỉ tập trung trước giải đấu một thời gian ngắn. Với việc lối chơi về cơ bản đã được định hình, cộng thêm nhiều tuyển thủ U23 hứa hẹn có suất lên tuyển, đoàn quân áo đỏ sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng chiến thuật.

Về phần mình, cựu danh thủ Vũ Như Thành bày tỏ sự lo lắng về mặt thể lực của đội tuyển Việt Nam: “Các cầu thủ vừa trải qua một mùa giải căng thẳng. Với những cái tên thuộc lứa U23, ngoài V-League và Cúp Quốc gia còn đá hai giải quốc tế là ASIAD 2018 và U23 châu Á 2018 nên thể lực đã bị bào mòn khá nhiều. Khoảng thời gian 1 tháng là ít để Ban huấn luyện đưa ra giáo án tốt giúp cầu thủ hồi phục thể lực”.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/v-league-2018-ha-man-som-thay-park-kho-tuyen-quan-d273355.html