V.League 2018: Hấp dẫn cuộc đua đến ngôi vị Á quân

Tối 19/9, năm trận đấu muộn tại vòng 23, Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018) tiếp tục diễn ra trên các sân: Bình Dương, Lạch Tray (Hải Phòng), Pleiku (Gia Lai), Thanh Hóa, Thông Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại lượt trận đấu này, tâm điểm hướng tới là cuộc đua giành ngôi vị Á quân của Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa khi đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng phải tiếp đón đương kim vô địch Quảng Nam.

Một pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ 2 đội FLC Thanh Hóa (áo vàng) gặp đội Quảng Nam (áo xanh) diễn ra ngày 19/9. Ảnh: Duy Hưng/TTXVN

Trước khi diễn ra cuộc đối đầu này, giới chuyên môn nhận định, FLC Thanh Hóa với lợi thế sân nhà, cộng thêm đội khách Quảng Nam đang thi đấu "bập bõm" sẽ là cơ hội tốt để đội bóng xứ Thanh giành 3 điểm quý giá vươn lên tốp 3 đội mạnh nhất V.League 2018 và tiếp tục cuộc đua vào vị trí Á quân trong mùa giải năm nay.

Đúng như nhận định, FLC Thanh Hóa đã có trận thi đấu tuyệt vời khi thắng thuyết phục đội bóng Quảng Nam với tỷ số đậm 5 bàn không gỡ. Đây là kết quả khiến nhiều nhà chuyên môn bất ngờ bởi đương kim vô địch Quảng Nam để thua trắng, không có được dù chỉ một bàn thắng danh dự.

Mưa bàn thắng của FLC Thanh Hóa bắt đầu ở phút 31, khi Pape Omar tung đường chuyền thông minh để đồng đội Vũ Minh Tuấn khống chế và nhanh chân sút bóng chính xác mở tỷ số trận đấu cho đội bóng xứ Thanh.

Kịch tính được đẩy lên tại hiệp thi đấu thứ 2 khi thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà FLC Thanh Hóa. Những pha đánh biên đã phát huy hiệu quả và FLC Thanh Hóa đã ghi thêm 4 bàn thắng nữa khi Lê Văn Thắng và Pape Omar Faye đều lập cú đúp khá dễ dàng.

Kết quả đại thắng 5 bàn này đã giúp cho FLC Thanh Hóa lọt vào tốp 3 V.League 2018 sau vòng 23 và tiếp tục nuôi hy vọng giành ngôi vị Á quân khi đối thủ đang đứng trên là Sanna Khánh Hòa BVN (vị trí thứ 2) hơn 3 điểm, tương đương 1 trận thắng.

Cũng tại cuộc đua giành ngôi vị Á quân này, đội đang đứng Nhì bảng là Sanna Khánh Hòa BVN đã hòa 0 - 0 trước SHB Đà Nẵng khi đội bóng phố biển rất muốn chiến thắng để có thể sớm chạm tay vào danh hiệu Á quân ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Sanna Khánh Hòa BVN trong suốt 90 phút thi đấu chính thức chỉ mang về cho đội bóng một điểm. Kết quả hòa này khiến Sanna Khánh Hòa BVN có nguy cơ bị các đội bóng phía sau như FLC Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An đuổi kịp khi giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tưởng chừng đã có một trận thắng trước Than Quảng Ninh ở vòng 23 này khi dẫn trước đối thủ 2 - 0 ở phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 5 phút cuối, Sông Lam Nghệ An đã để đối phương gỡ hòa 2 - 2 đầy tiếc nuối. Trận hòa khiến cho Sông Lam Nghệ An bỏ qua cơ hội bám đuổi đội đứng Nhì bảng và tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Như vậy, với kết quả: SHB Đà Nẵng hòa 0 - 0 trước Sanna Khánh Hòa BVN, Than Quảng Ninh hòa 2 - 2 trước Sông Lam Nghệ An, Becamex Bình Dương thắng 1 - 0 trước XSKT Cần Thơ, Hải Phòng hòa 1 - 1 trước Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai để thua 3 -5 trước Hà Nội, FLC Thanh Hóa thắng đậm 5 - 0 trước Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm 5 - 0 trước Sài Gòn thì bảng xếp hạng có chút thay đổi ở nhóm đầu.

Cụ thể, Hà Nội vẫn dẫn đầu và vô địch với 58 điểm. Đứng ở vị trí thứ 2 là Sanna Khánh Hòa BVN với 40 điểm. Vươn lên vị trí thứ 3 là FLC Thanh Hóa với 37 điểm, đẩy Sông Lam Nghệ An với 36 điểm xuống vị trí thứ 4. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Than Quảng Ninh (32 điểm), Becamex Bình Dương (30 điểm), Quảng Nam (30 điểm, kém hệ số bàn thắng thua với Becamex Bình Dương)…

Ở nhóm cuối, XSKT Cần Thơ vẫn đứng ở vị trí “bét” bảng xếp hạng với 17 điểm, trên là đội bóng Nam Định với 20 điểm, tiếp đến lần lượt là Sài Gòn với 22 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh với 27 điểm…

Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/vleague-2018-hap-dan-cuoc-dua-den-ngoi-vi-a-quan-20180919224727205.htm