V.League 2018: Nhiều bứt phá trong giai đoạn tăng tốc

Trong 2 ngày 26 và 27/6, khá nhiều đội bóng trong nhóm đầu đặt quyết tâm giành thắng lợi tại vòng 16 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018). Bởi ở vòng đấu này, đội bóng nào giành thắng sẽ có cơ hội bứt phá, chiếm lĩnh các thứ hạng cao; ngược lại, đội thua sẽ mất đi nhiều lợi thế trong giai đoạn tăng tốc quan trọng ở lượt về mùa giải 2018.

Tân binh Pereira Diogo (áo vàng, Nam Định) đã có màn ra mắt ấn tượng với 2 bàn thắng. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Tối 27/6, trong 4 trận đấu muộn diễn ra trên các sân Vinh (Nghệ An), Thiên Trường (Nam Định), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Hàng Đẫy (Hà Nội), tâm điểm hướng tới là cuộc đối đầu giữa đương kim á quân Hà Nội tiếp đón đương kim vô địch Quảng Nam. Bởi trên Bảng xếp hạng, Hà Nội đang dẫn đầu và có số điểm bỏ xa các đội đang bám ngay sau là 13 điểm (tương đương hơn 4 trận thắng). Chính vì vậy, tại các trận đấu muộn này, các đối thủ của Hà Nội chỉ mong đội bóng này “xảy chân” mới có thể nuôi hi vọng trên đường đua giành ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Với đương kim á quân Hà Nội có chuỗi thi đấu ấn tượng ở lượt đi mùa giải năm nay khi độc chiếm vị trí dẫn đầu trong thời gian này. Chỉ đến khi bước vào lượt về, Hà Nội mới chịu khuất phục đội bóng anh em Sài Gòn (tiền thân là đội bóng Hà Nội cũ) khi làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 14. Tuy nhiên, sau khi sốc lại tinh thần, Hà Nội tiếp tục có trận thắng thuyết phục trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 15.

Với chiến thắng này, cộng thêm việc Than Quảng Ninh (đội đứng thứ 2 ngay sau Hà Nội) thua trận trước Sanna Khánh Hòa BVN trên sân nhà Cẩm Phả (Quảng Ninh) tại vòng 15, đã khiến cho khoảng cách điểm số giữa hai đội bóng này vốn dĩ đã rộng nay còn rộng hơn với 13 điểm. Trong khi đó, V.League 2018 cũng chỉ còn 11 vòng đấu nữa là kết thúc, chính vì vậy rất khó có đội bóng nào vượt qua Hà Nội khi phong độ của đội bóng này đang dần được khẳng định qua các vòng đấu.

Tại vòng 16 diễn ra trong tối 27/6 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội tiếp tục được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đương kim vô địch Quảng Nam. Ở lượt đi trước, Hà Nội từng đánh bại Quảng Nam ngay trên sân khách Tam Kỳ (Quảng Nam) ở vòng 12 và ở lượt về lần này, với lợi thế sân nhà, Hà Nội chắc chắn sẽ nắm phần thắng tới 60% khi luôn có lượng cổ động viên hùng hậu đến sân "truyền lửa" cho đội bóng. Trong khi đó, đương kim vô địch Quảng Nam cũng đang khát khao có một chiến thắng, khi xuất phát ở lượt về này chỉ biết kết quả hòa trước các đội thủ mạnh như Sanna Khánh Hòa BVN và Hải Phòng.

Pha tranh bóng bổng giữa tiền vệ Moses (số 8, Hà Nội FC) với cầu thủ Quảng Nam. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Vì vậy, bước vào trận đấu, cả chủ nhà Hà Nội và đội khách Quảng Nam đều thể hiện quyết tâm cao giành chiến thắng. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Hà Nội đã có bàn thắng sớm từ phút thứ 17 nhờ công của Đoàn Văn Hậu. Nhưng đến phút 30, đội khách Quảng Nam có bàn thắng gỡ hòa 1 – 1 do công của Nguyễn Văn Thạnh. Sang hiệp 2, cả hai đội tiếp tục chơi đôi công, nhiều tính thuống nguy hiểm được triển khai về phía khung thành của nhau. Phải đến phút bù giờ cuối cùng 90+5 thi Hà Nội mới ghi thêm bàn thắng thứ 2 và ấn định tỷ số 2 – 1 nghiêng về mình. Với trận thắng này, Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội và nới rộng khoảng cách điểm số với các đội đang bám ngay sau mình lên 16 điểm.

Trước đó, trong 3 trận đấu sớm diễm ra tối 26/6 cũng đã chứng kiến những đội bóng lớn như FLC Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa BVN đang cố gắng “bám đuôi” Câu lạc bộ dẫn đầu Bảng xếp hạng để nuôi hi vọng trên đường đua đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

FLC Thanh Hóa sau thời gian chập choạng về đội hình đang có đà tăng tốc rất nhanh. Thua Hải Phòng 0 - 2 ở vòng 12 có thể được coi là đỉnh khó khăn của đội bóng này. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khó tin kể từ vòng đấu 13 khi FLC Thanh Hóa thắng 1 – 0 trước SHB Đà Nẵng. Từ thời điểm đó, FLC Thanh Hóa liên tục giành 3 điểm và trận thắng 2-0 trước Hải Phòng ở vòng 16 là trận thắng thứ 4 liên tiếp đã giúp cho đội bóng vượt lên vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa BVN sau chuỗi thi đấu đầy ấn tượng ở những vòng đấu trước với 4 trận bất bại đã bị Becamex Bình Dương cầm hòa 1 – 1 ngay trên sân nhà 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa) tại vòng 16 này. Kết quả hòa này đã khiến Sanna Khánh Hòa BVN chưa thực sự hài lòng, nhưng vẫn tạo cơ hội cho đội bóng tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch khi đang đứng trong nhóm 3 đội dẫn đầu Bảng xếp hạng.

Như vậy, với những kết quả tại các trận cầu tâm điểm: FLC Thanh Hóa thắng thuyết phục 2 – 0 trước Hải Phòng, Sanna Khánh Hòa BVN để hòa 1 – 1 trước Becamex Bình Dương, Hà Nội thắng sát nút 2 - 1 trước Quảng Nam thì thứ tự các đội ở nhóm đầu đã có chút thay đổi. Cụ thể, Hà Nội vẫn dẫn đầu với 41 điểm sau 16 vòng đấu. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa từ vị trí thứ 5 vươn lên mạnh mẽ thứ 2 với 25 điểm, đẩy Than Quảng Ninh từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4 cùng với 25 điểm. Sanna Khánh Hòa vẫn đứng ở vị trí thứ 3 với 25 điểm.

Ở nhóm cuối, Nam Định có trận thắng đầy thuyết phục 4 - 2 trước SHB Đà Nẵng đã giúp cho đội bóng thành Nam từ vị trí cuối Bảng xếp hạng vươn lên thứ 12, đẩy Sài Gòn xuống vị trí bét Bảng sau khi đội bóng Sài Gòn để thua Sông Lam Nghệ An trong trận đấu muộn tại Vòng 16 này. Trong khi đó, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ giành được 1 điểm trước XSKT Cần Thơ đành ngậm ngùi đứng ở vị trí áp chót (thứ 13).

Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/vleague-2018-nhieu-but-pha-trong-giai-doan-tang-toc-20180627221326612.htm