V.League 2018: Nhóm đầu tăng tốc tạo khoảng cách

Cuối tuần này, 3 cái tên trên Bảng xếp hạng Giải Bóng đá vô địch quốc gia - Nuti Café 2018 (V.League 2018) được nhắc tới nhiều nhất chính là Hà Nội, Than Quảng Ninh và Sanna Khánh Hòa BVN.

Như vậy, sau vòng đấu thứ 5, V.League 2018 đã phân định được 3 nhóm: Đầu, giữa và cuối; trong đó, các Câu lạc bộ Hà Nội, Than Quảng Ninh và Sanna Khánh Hòa đang ngự trị ở nhóm đầu, tạo dần khoảng cách an toàn với các đội phía sau.

Pha đột phá của tiền đạo Oseni (số 90, CLB Hà Nội) trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ngày 5/4. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Chính vì vậy, 3 cặp đấu tới đây trong khuôn khổ Vòng 6 diễn ra trong 3 ngày 20, 21 và 22/4 sẽ mang tính chất tăng tốc của các đội bóng đang ở nhóm đầu Bảng xếp hạng. Nếu như Hà Nội đang dẫn đầu với 13 điểm chỉ phải tiếp đón đội bóng đang đứng ở nhóm cuối Bảng là Sài Gòn mới được 4 điểm thì Sanna Khánh Hòa phải vượt qua thử thách khi làm khách trên sân nhà của đương kim vô địch Quảng Nam; trong khi đó, Than Quảng Ninh được dự đoán sẽ dễ mang về 3 điểm ngay trên sân nhà khi tiếp tân binh Nam Định chưa biết mùi chiến thắng mới được 1 điểm sau 5 vòng đấu.

Với ứng cử viên nặng ký nhất ở mùa giải năm nay, dù đang đứng vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng V.League 2018, nhưng thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội vẫn chưa nghĩ đến chức vô địch mùa giải năm nay, khi giải đấu chỉ mới diễn ra chưa được 1/4 chặng đường.

Một điều nữa khiến Ban huấn luyện Câu lạc bộ Hà Nội không giám khẳng định sức mạnh của mình khi chưa chạm trán trực tiếp đến các đối thủ xứng tầm khác như Quảng Nam, Than Quảng Ninh hay FLC Thanh Hóa. Chính vì vậy, mà đội bóng Hà Nội vẫn phải gia cố thêm đội hình để tiếp tục giành chiến thẳng, mang về những điểm số quý giá nhằm tạo khoảng cách an toàn trước khi về đích. Hiện Hà Nội đang có 13 điểm, hơn đội đứng phía sau 3 điểm, tương đương với một trận thắng.

Ở vòng đấu tới, Hà Nội sẽ có trận đón tiếp Sài Gòn trên sân nhà Hàng Đẫy vào ngày 22/4. Đây là trận đấu muộn nhất của Vòng đấu thứ 6, với lợi thế sân nhà, cùng việc đội khách Sài Gòn đang gặp khó khăn về lực lượng, thì đây được coi là cơ hội để Hà Nội tiếp tục khẳng định thứ hạng của mình trong cuộc đua vô địch.

Còn với Than Quảng Ninh đã có sự khởi đầu như mơ ở các lượt đấu đầu mùa giải, nhưng vẫn tạo “nghi vấn” khi gần đây chơi bóng phập phù và có chiều hướng sa sút. Mới đây, Than Quảng Ninh đã chịu thất bại trước Sanna Khánh Hòa BVN - đội bóng đang trực tiệp cạnh tranh thứ hạng với mình.

Tuy nhiên, ở vòng đấu tới, Than Quảng Ninh sẽ có nhiều lợi thế để tiếp tục tiến bước trên con đường chinh phục V.League 2018 khi được đá trên sân nhà trước đối thủ đang đứng bét Bảng xếp hạng là Nam Định. Một chiến thắng ở trận đấu tới sẽ giúp cho những nghi ngờ về khả năng tranh chấp Cúp vô địch của đội bóng đất Cảng được giải tỏa và niềm tin sẽ trở lại với người hâm mộ bóng đá đội nhà.

Còn với Sanna Khánh Hòa BVN được mệnh danh có lối chơi khó chịu, đội bóng luôn là “chướng ngại vật” cản đường đối với các “đại gia” có tên tuổi, bởi lực lượng toàn những cầu thủ trẻ, khỏe, chăm chỉ di chuyển và luôn tích cực đeo bám đối phương, cùng lối chơi áp sát đã giúp cho đội bóng này tạo bất ngờ lớn ở mùa giải năm nay khi giành thành tích 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 thua để đứng ở vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng, vượt qua các ông chủ lớn như FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng,…

Tuy nhiên, trước đối thủ từng là đương kim vô địch V.League 2017 Quảng Nam đang dần lấy lại phong độ, cộng với lợi thế sân nhà sẽ khiến Sanna Khánh Hòa BVN phải thận trọng hơn với mục tiêu giành chiến thắng của mình. Việc hai đội bóng ngang sức, ngang tài cùng chạm trán sẽ khiến trận đấu này trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn.

Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/vleague-2018-nhom-dau-tang-toc-tao-khoang-cach-20180419124335085.htm