V-League 2018: Nóng khi về đích

V-League 2018 khép lại vòng 24 với những kết quả khiến cả 2 đầu bảng tổng sắp đều rất nóng. Những cuộc đảo chỗ, bám đuổi và bứt phá càng lúc càng gay gắt và nó hứa hẹn sẽ đầy căng thẳng cho đến những loạt trận cuối.

Nam Định và SXKT Cần Thơ sẽ phải quyết đấu trốn suất xuống hạng trực tiếp.

Cuộc đua nhóm trên

Dù đã vô địch từ lâu nhưng những dấu mốc lịch sử vẫn được thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục tạo lập. Sự tôn trọng khán giả, nỗ lực thể hiện mình để kết thúc mùa bóng với số điểm cao nhất đã khiến Hà Nội FC thi đấu đầy nỗ lực khi đánh bại B. Bình Dương 2-0.

Chiến thắng trước Bình Dương giúp CLB Hà Nội duy trì khoảng cách 18 điểm với đối thủ Khánh Hòa. Ở 2 trận gần nhất, dù dùng đội hình có nhiều cầu thủ dự bị, CLB Hà Nội vẫn ghi tới 8 bàn vào lưới Bình Dương và HAGL. Rất nhiều kỷ lục đang chờ đội bóng thủ đô thiết lập nhưng với HLV Chu Đình Nghiêm thì việc ra sân cố gắng thi đấu vì khán giả mới là điều quan trọng nhất: “Tôi không đặt nặng mục tiêu thắng thua, phá kỷ lục. Tuy nhiên, đây là nghề của chúng tôi, đã ra sân là không được lơi lỏng, không được phép hài lòng. Đội tôi đã vô địch trước 5 vòng nhưng 3 vòng gần đây, chúng tôi vẫn chơi cống hiến bất kể sân khách, sân nhà”.

Nếu những dấu mốc kỷ lục vẫn đang chờ Hà Nội FC tiếp tục kéo dài thì cuộc đua vào vị trí Á quân đang thực sự nóng hổi. Chiến thắng 2-0 trước CLB TPHCM giúp đội quân của HLV Võ Đình Tân tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên BXH và càng lúc càng tiến gần tới với giấc mơ Á quân của mình. Với số điểm hiện có, chắc chắn Sanna.KH sẽ lần đầu có huy chương ở V-League.

“Chúng tôi có cơ hội giành ngôi Á quân của V-League 2018. Nếu thành công thì đấy sẽ là một bước ngoặt của Sanna Khánh Hòa bởi có thể từ đây mọi thứ sẽ đổi thay”- HLV Võ Đình Tân cho biết.

Tuy nhiên, con đường đến ngôi Á quân với họ vẫn còn rất nhiều chông gai khi sẽ phải đối đầu với một SLNA không hề dễ chơi chút nào ở vòng đấu tới và nhất là cuộc đọ sức trực tiếp với FLC Thanh Hóa ở lượt đấu cuối cùng. Dĩ nhiên, Sanna.KH đang có quyền tự quyết và thành bại phụ thuộc vào những nỗ lực của chính họ, thay vì chờ người khác đem lại.

Trong khi đó, FLC Thanh Hóa tiếp tục cho thấy những nỗ lực có được vị trí tốt nhất với mình ở mùa giải này khi một lần nữa vượt qua CLB SLNA (trước đó tại Bán kết Cúp quốc gia) và vượt qua chính đối thủ để có được vị trí thứ 3. Chiến thắng giúp đội bóng xứ Thanh có 40 điểm, bám đuổi sát sao CLB Sanna Khánh Hòa BVN trong cuộc đua tranh ngôi Á quân. Cũng sau thất bại trước FLC Thanh Hóa đã khiến CLB SLNA càng lúc càng tỏ ra đuối dần trong cuộc đua chiếm vị trí trong tốp 3.

Ngay phía sau, CLB Than Quảng Ninh cũng nỗ lực để chiếm vị trí thứ 4. Đội bóng vùng than giành chiến thắng 3-2 tại Quảng Nam, đạt 35 điểm. Với số điểm hiện có, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ còn rất ít hy vọng vào cuộc đua vị trí cao nhất là thứ 3 chung cuộc.

Cuộc đua trụ hạng càng nóng

Chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 đã giúp CLB Sài Gòn tiến một bước dài tới việc chính thức trụ hạng của mình khi đã nâng được khoảng cách điểm số với 2 đội bét bảng lên thành con số 5.

Với việc 2 đội cuối bảng sẽ phải đối đầu nhau trực tiếp trong khi ở 2 vòng cuối chỉ phải gặp những đội bóng đã hết mục tiêu phấn đấu nên Sài Gòn FC được nhận định sẽ trụ hạng thành công. Chính bởi vậy, cuộc đua trụ hạng lúc này chỉ còn là cuộc đua của Nam Định và SXKT. Cần Thơ.

Chiến thắng kịp thời và đúng lúc trước Hải Phòng ở vòng đấu vừa qua đã giúp SXKT. Cần Thơ kịp san bằng khoảng cách về điểm số với Nam Định và khiến cuộc đua trụ hạng sẽ đầy căng thẳng. Đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo đã nhìn thấy “tia sáng cuối đường hầm” một phần cũng vì sự chuyên nghiệp của đội bóng phố Núi khi thi đấu đầy nỗ lực và đánh bại chủ nhà Nam Định với tỉ số 2-0.

Chính bởi khoảng cách điểm đã bị san bằng nên cuộc đọ sức trực tiếp ở vòng đấu cuối sẽ chính là trận “chung kết ngược” với cả họ. Một trong 2 cái tên này sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất 2019. Đội còn lại sẽ đá trận play-off với đội á quân giải hạng Nhất 2018 là Hà Nội B để tìm kiếm hy vọng ở lại đấu trường đỉnh cao trong nước.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-thao/v-league-2018-nong-khi-ve-dich-tintuc418571