V.League 2019: Căng thẳng cuộc đua trụ hạng

Khi cuộc đua cho ngôi vương đã ngã ngũ vì Hà Nội FC chính thức bảo vệ thành công chức vô địch V.League 2019, thì cuộc chiến giành giật một tấm vé trụ hạng vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính và quyết liệt.

Tưởng chừng sau khi Hà Nội FC chính thức bảo vệ thành công chức vô địch V.League sớm hai vòng đấu, mọi chuyện đã hoàn toàn ngã ngũ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cuộc đua tranh một suất xuống hạng của các đội bóng đang xếp chót vẫn vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Hiện nay, có bốn đội nằm trong nhóm có nguy cơ phải xuống hạng bao gồm HAGL, Nam Định, Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa. Cả bốn đội này đang bám đuổi nhau gắt gao khi Khánh Hòa có 24 điểm, Thanh Hóa 25 điểm, Nam Định 28 và HAGL là 29 điểm.

Bởi vậy, ở hai vòng đấu cuối cùng này, mỗi trận đấu đều là bước ngoặt cho việc các đội bóng có thể trụ hạng thành công được hay không. Nguy hiểm nhất vẫn là đội bóng của HLV Võ Đình Tân. Tưởng chừng tấm vé xuống hạng đã nằm chắc trong tay của Sanna Khánh Hòa nhưng họ vẫn cố níu kéo được hy vọng trụ hạng tới những vòng cuối.

Cuộc đua trụ hạng V.League 2019 vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Cuộc đua trụ hạng V.League 2019 vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Hiện tại, thầy trò HLV Võ Đình Tân chỉ kém Thanh Hóa FC đúng 1 điểm nên nếu có được thành tích tốt ở hai trận đấu cuối, họ hoàn toàn có cơ hội lội ngược dòng để ở lại với V.League. Tuy nhiên, nếu không có kết quả khả quan ở vòng 25 thì sẽ là dấu chấm hết cho đội bóng này.

Thanh Hóa FC cũng vậy, khởi đầu mùa giải vô cùng thăng hoa nhưng họ đã trượt dốc không phanh. Không ai nghĩ là nhà đương kim Á quân V.League lại thảm hại đến như vậy. Ở vòng 25 này, nếu họ để thua trước Viettel thì vị trí chót bảng sẽ thuộc về họ nếu Khánh Hòa có được thắng lợi trước Sài Gòn FC.

Vậy nên đoàn quân của HLV tạm quyền Mai Xuân Hợp đã không còn đường lùi. Họ buộc phải giành được thắng lợi để níu kéo cơ hội trụ hạng mong manh. Ở vị trí thứ 11 và 12 trên BXH, cả HAGL và Nam Định vẫn chưa chắc suất trụ hạng nên chỉ một trận thua thôi cũng có thể khiến họ "vạn kiếp bất phục".

Tuy nhiên, so với các đối thủ còn lại, HAGL vẫn có được sự tự tin trong việc trụ hạng thành công khi đối thủ của họ ở vòng đấu này chỉ là TP.Hồ Chí Minh đã hết mục tiêu. Vậy nên, với những tuyển thủ Quốc gia thi đấu cực hay tại vòng loại World Cup 2022 trong đội hình, nếu thi đấu tốt, Văn Toàn và các đồng đội hoàn toàn có thể trụ hạng thành công.

Cuối cùng là Nam Định FC, đội bóng thành Nam vẫn đang có cơ hội trụ hạng cao khi họ cũng chỉ phải tiếp đón một đối thủ đã hết động lực là Hải Phòng FC. Vậy nên 3 điểm là điều hoàn toàn có thể đến với thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng.

Lịch thi đấu vòng 25 V.League 2019

SLNA-Than Quảng Ninh
Sanna Khánh Hòa- Sài Gòn FC
Nam Định FC-Hải Phòng FC
TP.Hồ Chí Minh-HAGL
SHB Đà Nẵng-Becamex Bình Dương
Thanh Hóa FC-Viettel FC
Hà Nội FC-QNK Quảng Nam

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/v-league-2019-cang-thang-cuoc-dua-tru-hang-a453316.html