V-League 2019: Chưa đá đã lo... xuống hạng

Nếu như những đội bóng có tiềm lực tài chính đang bước vào cuộc đua chuyển nhượng tiền tỷ, thì một vài đội nhà nghèo lại đang nơm nớp lo trước mùa giải mới khi không được rót nhiều ngân sách. Mục tiêu duy nhất của những đội bóng này là trụ hạng, nhưng đó là nhiệm vụ không dễ hoàn thành…

Các cầu thủ Nam Định.

Các cầu thủ Nam Định.

Cuộc tháo chạy ồ ạt

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa V-League 2019 sẽ khởi tranh, nhưng hiện các đội bóng vẫn đang tất bật chuẩn bị cho mùa giải mới, kèm theo đó là rất nhiều nỗi lo, đặc biệt là về vấn đề lực lượng.

Lo nhất trong số này là HA Gia Lai. Cách đây 2 năm, ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng tuyên bố HA Gia Lai đặt mục tiêu vô địch V-League 2019, nhưng sự chuẩn bị của đội bóng phố Núi trước mùa giải mới lại cho thấy họ có vẻ sẽ “buông” giải đấu này. Thầy trò HLV Dương Minh Ninh chuẩn bị tham dự BTV Cup 2018 vừa qua (giải đấu chuẩn bị cho V-league 2019) với thành phần đa số là các cầu thủ U19 cùng những tân binh và ngoại binh đang đến thử việc do những trụ cột đang tập trung ở ĐTQG.

Không có nhiều gương mặt mới, lại vừa phải chia tay Công Phượng, Xuân Trường (ra nước ngoài thi đấu), trong khi những Tuấn Anh, Văn Thanh, Đức Lương gặp vấn đề về chấn thương, chưa biết HA Gia Lai sẽ chơi như thế nào ở mùa giải năm nay.

Cùng cảnh với HA Gia Lai, Thanh Hóa cũng đang gặp khó trước V-League 2019. Đội bóng này đã chia tay với nhà tài trợ FLC, vì thế vấn đề tài chính thực sự nan giải. Không có tiền đồng nghĩa với cái nghèo, cái khó, và sự ra đi của hàng loạt trụ cột là điều tất yếu. Lần lượt những Vũ Minh Tuấn, Bùi Tiến Dũng, Omar… đã rũ áo ra đi tìm bến đỗ mới cho thấy Thanh Hóa sẽ đối mặt với một mùa giải không ít sóng gió vì thiếu lực lượng tinh nhuệ.

HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng mới đây thậm chí đã phải cho toàn đội tạm dừng việc tập luyện khi ông cũng như các cầu thủ vẫn chưa nhận được khoản lương thưởng từ mùa giải trước. Bên cạnh đó, HLV Đức Thắng cũng bỏ ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó đội bóng xứ Thanh.

Khó vì… tiền

Đội bóng đang phải loay hoay với chuyện kiếm tiền và mục tiêu trụ hạng là Nam Định. Mùa trước, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ may mắn thắng trong trận play-off với Cần Thơ, nhưng họ khó gặp may lần thứ 2 nếu không có những thay đổi về lực lượng.

Chỉ 1 tháng sau ngày trụ hạng chính thức của đội bóng thành Nam, họ đã phải đón nhận những tin dữ khi hàng loạt công thần góp công lớn giúp đội bóng ở lại với V-League 2019 ra đi. Nếu chỉ 1-2 cầu thủ chuyển đi, mọi chuyện có thể sẽ bình thường nhưng ở Nam Định, thủ môn Quốc Thiện Esele, đội trưởng Hữu Quý, hậu vệ Viết Tú... đều đã chia tay CLB.

Dù nhiều cái tên ra đi nhưng rất ít cầu thủ cập bến Nam Định. Vừa khó về tài chính, vừa khó về nhân sự, mùa giải mới với đội bóng thành Nam có thể sẽ lại là một mùa giải chật vật trụ hạng. Nói như HLV Nguyễn Văn Sỹ thì đây có thể sẽ là sự giải thoát cho các cầu thủ. Bởi lẽ, vấn đề tài chính vẫn là vấn đề cố hữu xuyên suốt mùa giải vừa qua của đội bóng mà vẫn chưa tìm được lời giải.

Và có thể sẽ còn khó khăn hơn nhiều lần khi các đối thủ tại V-League 2019 đều đang rục rịch đem về những bản hợp đồng chất lượng. Nam Định sẽ tiếp tục chơi tại V-League theo kiểu vừa đá vừa lo. Đó là nỗi lo không có tiền và lo xuống hạng.

Ở phía Nam, những đội bóng như Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với mùa giải trước. Ở V-League 2018, hai đội bóng này có thời điểm suýt phải đi đá play-off, nhưng rất may đã “thoát hiểm” phút chót.

TP Hồ Chí Minh là đội bóng vẫn duy trì thói quen mua sắm tốn kém nhất từ HLV đến các cầu thủ. Những cựu tuyển thủ quốc gia đáng chú ý được đưa về như Hoàng Thịnh (Thanh Hóa), Tùng Quốc (Cần Thơ), Hoàng Thiên (Sài Gòn), Văn Thành (Hà Nội), Tăng Tiến, A Sân (HA Gia Lai), Quang Huy (Hải Phòng), Thanh Thắng (Thanh Hóa), Võ Lý (Huế)...

Trong khi đó, Sài Gòn trông chờ nhiều vào nguồn lực trẻ đã chơi bóng cùng nhau hai mùa giải vừa qua. Điểm mạnh của đội bóng này là tinh thần và chất quái, điều đã giúp họ thắng thế trong cuộc đua trụ hạng năm ngoái.

V-League 2019 được dự báo sẽ rất “nóng” ở cuộc đua trụ hạng khi ngay trước ngày khởi tranh, nhiều đội bóng đã được “chỉ mặt, điểm tên”. Sự khốc liệt trong cuộc đua của nhóm dưới tại giải đấu số 1 Việt Nam hứa hẹn mang tới một bầu không khí sôi nổi, hấp dẫn, và kịch tính đến phút chót.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-2019-chua-da-da-lo-xuong-hang-tintuc429641