V-League 2019: HAGL - nỗi lo xuống hạng

Chiều nay (16/8), HAGL hành quân tới sân Gò Đậu với mục tiêu không gì khác hơn ngoài chiến thắng bởi một thất bại nữa sẽ khiến họ chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng. Không còn có thể thảnh thơi như phát biểu của bầu Đức 'đá cho vui' ở V-League, nỗi lo trụ hạng đã trở lại với đội bóng phố Núi ngay sau trận thua Viettel trên sân nhà ở vòng trước.

B. Bình Dương và HAGL sẽ cống hiến một trận cầu quyết chiến.

B. Bình Dương và HAGL sẽ cống hiến một trận cầu quyết chiến.

Hết đá cho vui

Bầu Đức từng gây sốt V-League với dự đoán CLB TP HCM không thể vô địch vì “5 thằng gầy đánh 1 thằng mập cũng chết”. Dự đoán của bầu Đức đang sắp thành hiện thực khi CLB TP HCM từ vị trí dẫn đầu đã kém Hà Nội FC tới 5 điểm. Nhưng có lẽ, ông Đức không thể ngờ rằng phát biểu “HAGL chỉ đá V-League cho vui, không có động lực vô địch” của ông đến lúc này lại khiến ông phải rất lo lắng cho số phận đội bóng của mình khi mà khả năng “đá cho vui” nhưng “rớt hạng thật” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện nay, với 23 điểm, nếu muốn giành quyền tự quyết việc trụ lại V-League thì HAGL phải thắng ít nhất 4 trong 6 trận còn lại. Tuy nhiên, theo lịch thi đấu, họ có đến 4 cuộc đối đầu với những đội cùng nhóm có nguy cơ là Bình Dương (vòng 21), Sài Gòn (vòng 23), Hải Phòng (24) và Khánh Hòa (26). Khả năng HAGL xuống hạng hoặc phải đá play-off là thực tế. Lúc này chẳng ai có thể cứu HAGL ngoài sự nỗ lực của chính họ. Thời gian cho các cầu thủ đội bóng phố Núi không còn nhiều, nếu không nhanh chóng tăng tốc họ sẽ không kịp trở tay để có thể trụ lại V-League.

Xét về lý thuyết, HAGL không yếu khi sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và U23. Trước trận thua Viettel, đội bóng của HLV Lee Tae Hoon đã có bốn trận bất bại liên tiếp đầy ấn tượng. Họ đã cầm hòa Hà Nội FC, Nam Định và thắng SLNA, Thanh Hóa, ghi đến 10 bàn trong những trận đấu đó. Tuy nhiên, vấn đề của HAGL trong suốt bao năm qua là việc hàng thủ quá kém. Dù ngay từ khi chính thức dẫn dắt HAGL HLV Lee Tae Hoon đã nhận ra tử huyệt này nhưng ông dường như vẫn chưa thể giải quyết được.

HLV Lee Tae Hoon từng hứa sẽ giúp HAGL chơi cân bằng, chặt chẽ và tốc độ hơn. Ông đã làm tốt nhiệm vụ với hàng công nhưng chưa thể có biện pháp hữu hiệu với hàng thủ. Hàng thủ chính là nỗi xấu hổ của HAGL, dù lãnh đạo CLB đã ưu tiên đến 2 suất ngoại binh cho khu vực này. Thủ môn Sietsma người Hà Lan khởi đầu với ấn tượng tốt trong chiến thắng trước Khánh Hòa. Nhưng rất nhanh anh trở nên vô tác dụng trong khung gỗ và mất suất vào tay cựu tuyển thủ U23 VN Lê Văn Trường. Sau 20 vòng đấu, phần lớn 36 bàn thua của đội bóng phố Núi đều đi theo kịch bản khá giống nhau khi đến từ sai lầm của hàng thủ là chủ yếu, thay vì đối thủ hay hơn. Và nếu tiếp tục đánh rơi hay mất điểm trong những trận đấu tới, mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho HAGL nữa, nhất là khi nhóm cuối bảng lúc này đang “hừng hực” khí thế hòng chạy đua khỏi vị trí cầm đèn đỏ.

Phải thắng

4/6 trận đấu như “chung kết ngược” của HAGL trong giai đoạn cuối cùng mùa giải này sẽ bắt đầu bằng cuộc chiến với chủ nhà B. Bình Dương.n chính HAGL có 3 điểm. Việc vẫn nằm trong vùng nguy hiểm khi chỉ hơn vị trí phải đá play-off có 3 điểm sẽ khiến họ dồn hết mình cho trận đấu này. Sau thất bại tại AFC Cup, B. Bình Dương sẽ tập trung tất cả vào mục tiêu quan trọng trước HAGL.

Lúc này đội bóng đất Thủ đã lấy lại được tinh thần rất nhiều sau chiến thắng đầy khó khăn và cực kỳ quan trọng trước CLB Sài Gòn tại sân Thống Nhất với tỉ số tối thiểu 1-0. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn có được liều thuốc tinh thần rất lớn sau khi trải qua hattrick toàn thua trước CLB Hà Nội với 2 trận ở đấu trường AFC Cup và 1 tại V-League. Lúc này, đội bóng đất Thủ đã leo lên vị trí thư 8 trên bảng tổng sắp. Song đây vẫn chưa phải thời điểm thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn được phép chủ quan. Trở về sân Gò Đậu tiếp đón HAGL là cơ hội cực tốt để họ tìm kiếm 3 điểm, qua đó củng cố vị trí an toàn. Hơn nữa, nếu chiến thắng B. Bình Dương còn có thể áp sát vị trí thứ 4 và cơ hội có được danh hiệu vẫn sẽ rộng mở với đội bóng này nên chắc chắn họ sẽ hết mình vì mục tiêu đó.

Trong khi ấy, phía đội khách càng “khát” điểm hơn. Trận thua cay đắng ngay trên sân nhà trước Viettel ở vòng trước khiến họ hiện chỉ đang tạm thời hơn 2 đội xếp sau là Sài Gòn và Hải Phòng hiệu số bàn thắng bại, đồng nghĩa với nguyên vẹn nguy cơ bị S.KH.BVN bắt kịp, hoặc phải đá trận play-off nhiều may rủi (với đội Á quân giải hạng Nhất). Không những thế, nếu không thể chiến thắng Bình Dương, cơ hội để HAGL trụ hạng thêm mong manh bởi ngoài lịch thi đấu khó khăn, gặp các đối thủ khó nhằn ra đội bóng nhà bầu Đức còn mất quân cho tuyển Việt Nam.

Những cái tên trong màu áo HAGL chắc chắn sẽ luôn được HLV Park Hang Seo triệu tập gồm Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh ở đợt tập trung vào cuối tháng 8 tới để đá vòng loại World Cup 2022. Đây là thách thức không hề nhỏ dành cho đội bóng phố Núi trên con đường chạy trốn tấm vé xuống hạng bởi các đối thủ khác thảnh thơi hơn vì không phải chia quân cho tuyển Việt Nam. Đấy là chưa kể những cầu thủ quan trọng này gặp chấn thương, hoặc có vấn đề về sức khỏe, thẻ phạt trong giai đoạn cực kỳ cam go này sẽ khiến đội bóng phố Núi thực sự lâm nguy.

Trận cầu này vì vậy mà sẽ rất gay cấn, tất nhiên là với ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà. HAGL chỉ có được 2 chiên thắng, hòa 3 và nhận đến 5 thất bại. Ở lần gần nhất làm khách trước B.Bình Dương tại V-League 2018, đội bóng Phố Núi đã ra về với trận thua đến 4 bàn và chỉ có 1 bàn danh dự.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/binh-luan/v-league-2019-hagl-noi-lo-xuong-hang-tintuc444871