V-League 2019: Sôi động trước giờ bóng lăn

Thành công của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 đang tạo nên hiệu ứng rất tích cực cho V-League. Giải đấu số 1 bóng đá Việt Nam chuẩn bị khởi tranh với rất nhiều sự tươi mới, cùng bầu không khí rộn ràng hơn nhiều so với những năm trước.

Tân HLV Viettel.

Làn sóng “thầy Hàn” ở V-League

Những thành công vang dội của HLV Park Hang Seo đã tạo nên cơn sốt với các CLB Việt Nam. Theo đó, những nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc đang tìm cơ hội thử sức ở Việt Nam. Trong khi đó, các đội bóng ở V-League cũng đặt niềm tin lớn vào các ông thầy người Hàn, kỳ vọng họ cũng tạo nên những dấu ấn như HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam.

HA Gia Lai chính là đội bóng ưa thích các ông thầy Hàn nhất. Sau khi chia tay GĐKT Chung Hae Soung, đội bóng phố Núi ngay lập tức đã bổ sung thành viên mới vào thành phần BHL trước V-League 2019. Đó là ông Lee Tae-hoon người Hàn Quốc, từng nhiều năm dẫn dắt đội tuyển Campuchia.

Phong cách, tính kỷ luật của người Hàn Quốc được đánh giá là phù hợp với HA Gia Lai trong bối cảnh mà họ dựa nhiều vào những học trò cưng của ông Park trên tuyển như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường...

Không chỉ có HA Gia Lai, CLB TP Hồ Chí Minh cũng quyết định mời ông Chung Hae Seong về dẫn dắt đội nhà thay cho HLV Toshiya Miura. Với thời gian nhất định làm GĐKT của HA Gia Lai, chiến lược gia người Hàn Quốc này được kỳ vọng sẽ giúp TP Hồ Chí Minh có một đội bóng mạnh ở V-League.

Điều đặc biệt, ông Chung là bạn thân của HLV Park Hang Seo cả hai có quãng thời gian dài làm trợ lý tại ĐTQG Hàn Quốc. Chính thầy Park đã giới thiệu người đồng nghiệp cho lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, và đó là sự đảm bảo về uy tín cũng như thương hiệu với ông thầy người Hàn Quốc.

Mới nhất, CLB Bóng đá Viettel đã đạt được thỏa thuận về việc ký hợp đồng với ông Lee Heung Sil, 57 tuổi đến từ Hàn Quốc. Chiến lược gia này dẫn dắt đội bóng Quân đội với bản hợp đồng có giá trị trong vòng 2 năm. Sau khi HLV người Hàn Quốc lên cầm quân, HLV Hải Biên được giao nhiệm vụ làm trợ lý.

HLV Lee Heung Sil (1961) từng là HLV trưởng dẫn dắt CLB Jeonbuk Huyndai Motors - một trong những CLB nổi tiếng nhất Hàn Quốc. CLB này được thành lập từ năm 1994 nhưng đã có 6 lần vô địch Giải quốc gia Hàn Quốc (K-League 1) 3 lần đạt cúp quốc gia Hàn Quốc, 1 lần siêu cúp của Hàn Quốc, 2 lần vô địch cúp các CLB tại Châu Á (AFC Champions League).

Trong đó, vị HLV này đóng góp 2/6 chức vô địch Giải quốc gia Hàn Quốc (2009, 2011), 1 cúp quốc gia, 1 siêu cúp và 1 lần vô địch AFC Champions League (2006).

Ông cũng đã từng dẫn dắt CLB tại giải K-League 2 là Ansan Police và Asan Greenners. Ansan Police đã giành chức vô địch năm 2016 mặc dù trong đội hình không có cầu thủ ngoại và ngân sách hạn hẹp. Trước đó một năm, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại là Park Hang Seo cũng đã vô địch giải K-League 2 vào năm 2015 cùng đội Sangju Sangmu Phoenix.

Khi còn là cầu thủ, Lee Heung Sil đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại FIFA World Cup 1990. Vào năm 1986 ông cùng với HLV trưởng Park Hang Seo được chọn vào đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc.

Hiện ông Lee đã bắt đầu việc huấn luyện của mình tại CLB Viettel. Các cầu thủ Viettel tiếp tục tập luyện đến hết ngày 27 tháng Chạp âm lịch (1/2) và hội quân vào ngày mùng 3 Tết (7/2) để chuẩn bị cho mùa giải mới khởi tranh vào cuối tháng 2/2019.

Nhiều “bom tấn”

Sau hai giải đấu thành công liên tiếp ở cấp ĐTQG, các tuyển thủ Việt Nam đang thực sự có giá trên thị trường chuyển nhượng. Thời gian qua, liên tiếp những vụ ký hợp đồng gây chú ý với những khoản lót tay, lương đình đám.

Bên cạnh việc bổ nhiệm tân HLV trưởng, Viettel cũng đã chiêu mộ thành công trung vệ Quế Ngọc Hải (SL Nghệ An), tiền đạo Vũ Minh Tuấn (Thanh Hóa) và cặp đôi ngoại binh là Gustavo và Kayo đến từ Brazil. Trong số này, Quế Ngọc Hải được cho là đã “đút túi” 8 tỷ đồng tiền lót tay từ đội bóng Quân đội.

Những chuyển động của Viettel trước mùa giải mới cho thấy đội bóng tân binh V-League quyết tâm làm được “điều gì đó” trong lần trở lại mái nhà xưa, gợi lại hình ảnh hào hùng của CLB Thể Công danh tiếng.

CLB Hà Nội cũng vừa đưa về thủ môn số 1 đội tuyển U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng, với mức lót tay khoảng 4 tỷ đồng cho 1 năm hợp đồng. Ngoài Tiến Dũng, đương kim vô địch V-League cũng đã mua thành công tiền đạo Omar từ Thanh Hóa.

Ở Hải Phòng, thủ môn Văn Lâm chia tay để đến Muangthong FC khi đội bóng Thái Lan bỏ ra số tiền 11 tỷ đồng để giải phóng hợp đồng 1 năm của Văn Lâm, kèm mức lương 10.000USD/tháng cho anh.

Sắp tới, rất nhiều đội bóng cũng lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ chất lượng, sẵn sàng cho cuộc đua tranh được dự báo rất khốc liệt ở mùa giải 2019.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-2019-soi-dong-truoc-gio-bong-lan-tintuc428984