V-League 2019: Viettel thua đậm HAGL ngay trên sân nhà

Ngày 12/5, tại vòng 9, Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 - 2019, trên sân nhà Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra trận cầu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Ngày 12/5, tại vòng 9, Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 - 2019, trên sân nhà Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra trận cầu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Cuộc đối đầu giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai được xem là một trong những trận cầu tâm điểm của vòng 9. Đội bóng nào giành chiến thắng ở lượt trận này sẽ tạo ra cuộc bứt phá về vị trí khi có thể leo lên khu vực nửa trên.

Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội diễn ra cách đây 2 năm tại cúp Quốc gia và Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng 2-1. Nhưng kết quả đó không có nhiều ý nghĩa khi dàn lực lượng của cả hai đã có sự thay đổi rõ rệt, đây cũng sẽ là cơ hội để hai đội khẳng định vị thế của những lò đào tạo tốt nhất Việt Nam.

Dù đội hình còn khá non trẻ, Viettel ít nhiều vẫn để lại nét tích cực sau những gì đã thể hiện từ đầu giải. Ba trận thắng, 1 hòa, giành 10 điểm, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng cũng được xem là thành tích đáng khích lệ của đội quân huấn luyện viên Lee Heung Sil. Tuy vậy, những người yêu mến Viettel còn chờ đợi nhiều hơn thế. Lối chơi của đội bóng này vẫn chưa có mảng miếng rõ ràng, sự gắn kết giữa các tuyến cũng là điều khiến huấn luyện viên Lee Heung Sil chưa cảm thấy hài lòng.

Trong khi đó, ở phía đội khách Hoàng Anh Gia Lai, dù bằng điểm Viettel, nhưng lại đứng trên một bậc. Kể từ khi huấn luyện viên Lee Tae Hoon lên nắm quyền tại đội bóng phố Núi, Hoàng Anh Gia Lai đang dần lấy lại phong độ vốn có. Thành tích được cải thiện qua từng trận đấu và dấu ấn của huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng ngày một rõ rệt hơn.

Theo nhận định của các chuyên gia về chất lượng nhân sự, Hoàng Anh Gia Lai có phần nhỉnh hơn Viettel bởi nếu quan sát kỹ các trận đấu của hai đội mùa này, các cầu thủ phố Núi truyền tải tốt hơn ý tưởng của huấn luyện viên trưởng trên sân. Trong khi Viettel hầu như dựa vào sự sáng tạo của Hoàng Đức trên hàng công và sự chắc chắn của Tiến Dũng, Ngọc Hải nơi hàng thủ. Tuy nhiên Viettel sẽ có lợi thế thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy dưới sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên.

Bước vào hiệp 1, hai đội chủ động chơi đôi công, ăn miếng trả miếng, tạo ra nhiều pha bóng đẹp mắt, nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành 2 đội. Tuy nhiên, hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Ngay đầu hiệp hai, Hoàng Anh Gia Lai thực hiện sự thay đổi người khi tung hậu vệ Văn Thanh vào thay tiền vệ Minh Vương.

Những phút đầu hiệp 2, đội khách Hoàng Anh Gia Lai chơi có phần lấn lướt với nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành đội chủ nhà.

Vào phút 58, xuất phát từ pha phản công bên cánh phải, Văn Toàn căng ngang để Chevaughn Walsh đẩy bóng cho Văn Thanh trên đà băng lên thực hiện pha dứt điểm về lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sau khi Hoàng Anh Gia Lai có bàn dẫn trước, hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn.

Đội bóng áo lính vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số nhưng hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt là thủ môn Sietsma vẫn đang thi đấu chắc chắn.

Vào phút thứ 90 và 93, Chevaughn Walsh đã có cú đúp nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng phố núi dập tắt hy vọng có bàn gỡ của đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu./.

Nguyễn Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vleague-2019-viettel-thua-dam-hagl-ngay-tren-san-nha/568857.vnp