V-League 2020 bị hoãn vì dịch corona: Trong cái rủi có cái may?

Việc mùa giải V-League 2020 bị tạm hoãn do dịch corona vô tình giúp các CLB tham dự có thêm thời gian chuẩn bị để bước vào giải với tâm thế sẵn sàng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp virus corona chủng mới gây nên, toàn bộ các giải đấu thể thao và bóng đá trong nước (bao gồm cả V-League 2020) sẽ tạm hoãn.

V-League 2020 tạm hoãn sẽ giúp các đội bóng có sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho giải đấu số 1 Việt Nam.

V-League 2020 tạm hoãn sẽ giúp các đội bóng có sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho giải đấu số 1 Việt Nam.

Sự thay đổi này khiến các CLB gặp đôi chút xáo trộn trong sự chuẩn bị nhưng điều đó vô tình lại giúp các đội bóng vốn chưa hoàn thiện công tác nhân sự sẽ có thêm thời gian để bước vào mùa giải mới một cách chu đáo nhất.

Thay vì phải chốt danh sách tham dự giải vào ngày 8/2 (với nội binh) và 5/3 (với ngoại binh), các đội bóng sẽ được kéo dài thời gian chốt danh sách thêm khoảng 10 ngày nữa. Đây là thông tin rất có lợi với những đội bóng chưa thực sự ưng ý về lực lượng.

Đội bóng mừng nhất trước thông tin tạm hoãn giải V-League 2020 phải là Nam Định. CLB thành Nam có rất nhiều xáo trộn về lực lượng sau mùa giải 2019 khi có rất nhiều cầu thủ (cả ngoại lẫn nội) đã chia tay đội. Trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải 2020, Nam Định đã thử việc rất nhiều ngoại binh và cả cầu thủ nhập tịch nhưng cuối cùng chỉ chấm được hai gương mặt tạm ổn về chuyên môn là Đỗ Merlo và tiền đạo Rafeelson.

Tương tự như Nam Định, Thanh Hóa cũng là đội bóng chưa có được sự ưng ý về nhân sự dù đã thử việc nhiều cầu thủ. Họ đã "miễn cưỡng" điền tên tiền đạo Victor Mansaray vào danh sách dự Cúp QG nhưng ngay sau khi có thông tin các giải đấu trong nước bị hoãn, đội bóng xứ Thanh đã ngay lập tức nói lời chia tay cầu thủ này để tìm những gương mặt khác chất lượng hơn.

SLNA cũng hoàn toàn có thể thay thế những ngoại binh đã được chọn trong thời gian vừa qua để thay thế bằng các cầu thủ khác đến thử việc nếu có chất lượng tốt hơn.

Hà Nội FC có thêm thời gian để lắp ghép những nhân tố mới vào bộ khung đã ổn định nhiều mùa giải qua.

Không chỉ có ích với những đội bóng ở nhóm trụ hạng, "quãng nghỉ tránh dịch corona" cũng hết sức có ích với những đội bóng cạnh tranh vô địch mà điển hình là Hà Nội FC.

Các trụ cột của đội bóng Thủ đô như Quang Hải, Hùng Dũng sau khi phải cày ải liên tục trong năm 2019 sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng sẽ có thêm cơ hội để đưa ra những đánh giá, nhận xét lại lối chơi cũng như lực lượng của đội bóng sau khi đội ĐKVĐ V-League đã thể hiện một số điểm yếu trước các đối thủ trong khu vực ở giải giao hữu tại Malaysia.

Việc V-League 2020 phải hoãn ngày khởi tranh là điều không ai mong muốn bởi nó sẽ ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu và kế hoạch hoạt động của các đội bóng cũng như ĐTQG. Tuy nhiên trong bối cảnh cụ thể ở thời điểm hiện tại thì việc giải đấu bị hoãn không khác gì "trong cái rủi có cái may" với nhiều câu lạc bộ để họ có thể bước vào giải đấu với tâm thế sẵn sàng hơn./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/vleague-2020-bi-hoan-vi-dich-corona-trong-cai-rui-co-cai-may-1006832.vov