V-League 2022: Chưa trở lại đã 'nóng'

Còn 1 tuần nữa V-League 2022 sẽ trở lại sau thời gian dài tạm dừng vì nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế. Trước ngày giải trở lại, đã có một huấn luyện viên (HLV) mất chức vì một giải giao hữu.

Bước vào vòng đấu thứ 5, V-League 2022 vào đầu tháng 7 tới, trên băng ghế chỉ đạo của Câu lạc bộ (CLB) Viettel sẽ không còn HLV Trương Việt Hoàng. Nguyên nhân chấm dứt mối lương duyên giữa hai bên được CLB Viettel đưa ra là kết quả quá tệ ở giải đấu giao hữu tại Hải Phòng đã làm mất hình ảnh của đội bóng.

Màn đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Hải Phòng (phải) ở cúp tứ hùng diễn ra tuần qua trên sân Lạch Tray. Ảnh: Internet

Ở cúp giao hữu tứ hùng do CLB Hải Phòng tổ chức, CLB Viettel thi đấu 3 trận mà không có trận thắng nào, nên đã đứng chót giải. Chính vì áp lực thành tích mà chiếc ghế nóng ở CLB Viettel đã có chủ nhân mới. Điều này cũng khá khó hiểu, khi đây chỉ là giải đấu giao hữu. Hơn nữa, trước khi V-League 2022 tạm nghỉ, CLB Viettel đang đứng nhì bảng xếp hạng, với 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 hòa, 1 bại.

Trước mắt, trợ lý HLV Bae Ji-won sẽ thay thế ông Trương Việt Hoàng dẫn dắt CLB Viettel thi đấu tại AFC Cup 2022 (diễn ra tại sân vận động Thống Nhất từ ngày 24 - 30/6) và V-League vào tháng 7 tới. Việc đội bóng này có chiêu mộ một HLV mới hay không vẫn còn đang bỏ ngỏ. Chưa biết người mới sẽ dẫn dắt CLB này như thế nào, nhưng chắc rằng nếu không có thành tích tốt, nhiều khả năng vị HLV người Hàn Quốc cũng sẽ bị Viettel sa thải.

Từ chuyện Viettel thay HLV trưởng khi giải đang ở giai đoạn chạy đà, khả năng giai đoạn tới của V-League sẽ rất quyết liệt và không kém phần căng thẳng. Với không ít CLB ở V-League, vì thành tích trước mắt, họ sẵn sàng thay tướng giữa dòng.

Trong khi vòng 5 sẽ đồng loạt diễn ra vào đầu tháng 7, thì cuối tuần này (ngày 26/6), Hà Nội FC sẽ có trận đá bù với Nam Định trên sân Thiên Trường. Sau 3 trận đấu, Hà Nội FC có 7 điểm (2 chiến thắng, 1 trận hòa). Nếu tận dụng tốt thời cơ này, đội bóng thủ đô sẽ có 10 điểm và vươn lên dẫn đầu V-League 2022. Hiện tại, khi Vũ Minh Tuấn đang có phong độ cao, cùng với đó là Djuro Zec thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng khen ngợi, nếu Hà Nội FC có 3 điểm thì họ sẽ “hâm nóng” cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2022.

Trong quãng thời gian nghỉ chờ V-League trở lại, nhiều đội đã tham gia các giải đấu giao hữu để “làm nóng”. Trong đó, Giải giao hữu tứ hùng miền Trung 2022 vừa kết thúc tại TP.Vinh, với chức vô địch thuộc về đội chủ nhà SLNA. Trước đó, Hà Nội FC cũng đã vô địch cúp giao hữu tứ hùng Hải Phòng... Các giải giao hữu là cơ hội tốt để các cầu thủ bắt nhịp lại với cường độ thi đấu sau giai đoạn dài ở chế độ chờ. Đồng thời, các HLV có cơ hội kiểm tra lực lượng trước khi V-League 2022 bước vào giai đoạn tăng tốc.

THANH NHƯ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2029/202206/v-league-2022-chua-tro-lai-da-nong-3122554/