V.League 2023 bước vào giai đoạn nóng

Thanh Hóa vẫn giữ ngôi đầu sau vòng 9 nhưng vị trí thứ nhì đã thay đổi khi Hà Nội FC bị B.Bình Dương cầm hòa và để Công an Hà Nội vượt qua chiếm lấy vị trí này. Trật tự nhóm cuối tiếp tục căng thẳng với vị trí cuối bảng vẫn thuộc về CLB TPHCM, trong khi SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương xếp trên nhưng chỉ hơn đúng 1 điểm.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và đầy ấn tượng trước CLB TPHCM.

Đánh bại SLNA với tỉ số 2-1, CAHN đã có 17 điểm, chỉ còn cách đội bóng đang tạm đứng đầu bảng là Đông Á Thanh Hóa 1 điểm.

V.League 2023 đang bước vào giai đoạn nóng bỏng khi giai đoạn 1 sắp khép lại và nó càng trở nên "nóng" hơn nữa với các quyết định sai của trọng tài. Các cầu thủ cũng như CĐV SLNA trên sân Hàng Đẫy đã kêu trời với quyết định cắt còi của trọng tài Mai Xuân Hùng ngay sau khi lá cờ của trợ lý Nguyễn Thành Sơn phất lên báo tiền đạo Kankolo của họ rơi vào thế việt vị. Việc trọng tài biên căng cờ báo lỗi khiến SLNA bị mất oan một bàn thắng khi họ đang dẫn trước chủ nhà CAHN. Bàn thắng bị từ chối ấy trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Trưởng ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ sau đó đã thừa nhận trọng tài biên đã bắt việt vị sai, ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Như những lần trước đối với các trọng tài mắc sai lầm, ông Nguyễn Thành Sơn sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở những vòng tiếp theo. Nếu bị xác định mắc lỗi nghiêm trọng làm ảnh hưởng kết quả trận đấu, ông Thành Sơn sẽ còn bị đình chỉ trong thời gian dài.

Trận thắng trước SLNA đã đưa CLB CAHN vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tạm thời. Còn với CLB SLNA họ đã tụt xuống vị trí thứ 11 với 9 điểm. Cũng ở vòng đấu này, 2 đội bóng giàu tham vọng trong cuộc đua vô địch là TopenLand Bình Định và Thép Xanh Nam Định đã cầm chân nhau, bỏ lỡ cơ hội chen chân vào tốp 3…

Nơi cuộc đua trụ hạng, thứ hạng các đội không thay đổi sau vòng 9 nhưng SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương đã có thêm 1 điểm trong khi CLB TPHCM trắng tay và tiếp tục đứng cuối cùng bảng xếp hạng. Khó ai nghĩ CLB TPHCM có thể thua khi họ dẫn trước đối thủ HL Hà Tĩnh 3-1 trong khoảng 50 phút đầu tiên sau những bàn thắng của Mansaray và Hoàng Vũ Samson, đặc biệt trong thế trận họ chủ động phòng ngự và đối thủ buộc dâng cao nhất có thể để tấn công. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra, và đội bóng TPHCM phải ra về trong tiếc nuối.

CLB TPHCM dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng đã đứng vững khoảng 2/3 trận đấu. Tuy vậy, từ khoảng phút 60, họ bắt đầu loạng choạng và để đội chủ nhà thực hiện thành công màn lội ngược dòng, chiến thắng 4-3 sau 100 phút thi đấu kịch tính.

Nhóm cuối tiếp tục “dồn toa” và tạo ra cuộc đua căng thẳng khi CLB SHB Đà Nẵng và CLB Becamex Bình Dương tạm vượt lên với 1 điểm nhiều hơn CLB TPHCM. Đội chủ nhà B.Bình Dương gặp CLB Hà Nội đang khát thắng để duy trì cuộc đua ngôi đầu với Thanh Hóa. Với quyết tâm lớn, đội bóng đất Thủ Dầu Một chơi tự tin, nhưng rất tiếc họ lại không thể giữ vững thành quả khi để CLB Hà Nội gỡ hòa. Trong khi đó, CLB SHB Đà Nẵng rất muốn có chiến thắng để bứt ra khỏi nhóm cuối. Tuy nhiên, họ chỉ có được trận hòa trước HAGL. Trận hòa này khiến đội bóng sông Hàn vẫn trong nhóm cuối và họ cùng với CLB B.Bình Dương vẫn là những đội chưa biết mùi chiến thắng nào sau 9 vòng đấu.

“Với SHB.ĐN bây giờ trận nào cũng giống như chung kết. Các đội đang có cơ hội ngang nhau và cách thi đấu mới là điểm tựa của đội bóng. Chính vì vậy, ai tận dụng tốt, người đó có cơ hội” - HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ sau trận hòa 1-1 với HAGL ở vòng 9 V.League 2023.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vleague-2023-buoc-vao-giai-doan-nong-5719041.html