V.League 2023: Quãng nghỉ gây nhiều ý kiến

V.League 2023 đang cho thấy cuộc đua tranh quyết liệt, gay cấn giữa các đội bóng. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, khoảng cách điểm số giữa các đội khá sít sao và hoàn toàn có thể thay đổi sau 1, 2 vòng đấu.

V.League đang hấp dẫn đã phải tạm nghỉ hơn 1 tháng.

V.League đang hấp dẫn đã phải tạm nghỉ hơn 1 tháng.

Gay cấn và nhiều bất ngờ

Mùa này, V.League 2023 cũng xuất hiện một cái tên ồ ạt mua người, thậm chí chất lượng còn được đánh giá tốt hơn Nam Định, đó là CLB Công an Hà Nội (CAHN). Thế nhưng sau 4 vòng, CLB CAHN mới có được 4 điểm. Điềm yếu của CAHN là còn thiếu kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp dù được đầu tư rầm rộ. Do đó, rất cần có thêm thời gian. Tuy nhiên, vấn đề của HLV Paulo Foiani không chỉ là thời gian mà nhà cầm quân này cần bộc lộ rõ nét trình độ chuyên môn của mình, chứ không phải cầm sa bàn theo kiểu “vừa đi vừa dò đường”. Đương nhiên, cần phải thông cảm với HLV người Brazil khi phải làm việc ở một môi trường nhiều tính đặc thù như V.League.

Nhóm cuối bảng cũng biến động khi đội bóng luôn xếp cuối bảng từ đầu mùa - CLB TPHCM - đã có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2023 ở vòng 4. Chiến thắng đã giúp đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành thoát khỏi vị trí bét bảng xếp hạng. Trong khi đó, HAGL, SLNA, B. Bình Dương và SHB Đà Nẵng là những đội bóng chưa được biết hương vị chiến thắng cho đến lúc này.

Những gì diễn ra cho thấy, Bình Định, Hà Nội FC, Nam Định, Đông Á Thanh Hóa là “bộ tứ” đáng gờm ở giải đấu này nhờ màn khởi động thuyết phục. Tuy vậy, nhóm các đội xếp từ thứ 5 trở đi gồm Viettel, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Hà Nội cũng chỉ cách nhóm xếp trên 2-4 điểm nên chỉ cần 1 trận thắng, mọi việc có thể thay đổi.

Cần quãng nghỉ vì nhiều kế hoạch

Sau vòng 4, V.League 2023 tạm dừng hơn một tháng. Khi giải đấu trở lại vào đầu tháng 4, các CLB chỉ thi đấu 3 vòng rồi lại nghỉ đến ngày 19/5. Hai quãng nghỉ này để tạo điều kiện cho các cầu thủ phục vụ U20 Việt Nam thi đấu vòng chung kết U20 châu Á và U23 Việt Nam tham dự SEA Games 32. Việc V.League 2023 sau vòng 4 phải tạm dừng đang gây ra nhiều tranh cãi. “2 quãng nghỉ sắp tới dài gần 50 ngày dù chỉ mới qua 4 vòng, gây khó cho các CLB. Các cầu thủ chỉ vừa bắt nhịp với cường độ thi đấu thì đã phải nghỉ dài. Khi trở lại, các HLV lại phải giúp họ bắt nhịp từ đầu. Tôi thấy giải đấu bị cắt vụn ra quá nhiều” - HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng cho biết.

Đồng quan điểm, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định cho rằng, rất không công bằng khi cả hệ thống giải vô địch quốc gia phải nghỉ hơn một tháng để nhường chỗ cho hoạt động của các đội tuyển. Nhiều HLV cũng đã lên tiếng bất đồng về quãng nghỉ này.

Trong khi đó, HLV Paulo Foiani cho rằng, việc V.League 2023 nghỉ 48 ngày có thể là dài với các đội. Nhưng đối với CLB CAHN, khoảng thời gian này có thể vẫn còn là thiếu: “Quãng nghỉ khoảng 48 ngày có thể là dài với một số đội bóng. Nhưng đối với CLB CAHN, khoảng thời gian này vẫn chưa đủ. Chúng tôi chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị. Vậy nên, đây là dịp để đội hoàn thiện hơn”.

Nói về lịch thi đấu, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) – đơn vị điều hành các giải đấu cho hay, lịch nghỉ như vậy nhằm đáp ứng nhiều mục tiêu khác nhau chứ không chỉ vì lịch tập huấn của các đội tuyển Việt Nam. “Các kế hoạch thi đấu của mùa giải 2023 cũng đã có từ đầu tháng 7/2022. Thời gian còn cần để dành cho quá trình tập trung của U23 Việt Nam tham dự các mục tiêu quan trọng” - Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ và cho biết thêm, quãng thời gian nghỉ còn nhằm nâng cao chất lượng trọng tài, một phần của kế hoạch đưa VAR vào bóng đá Việt Nam. “Chúng tôi cũng tính toán quãng thời gian để các trọng tài tại Giải vô địch quốc gia tham dự khóa đào tạo trọng tài VAR. Theo đó, sau khi xin phép và được sự đồng ý của FIFA, khóa học đợt 1 ở các bước 2a, 2b theo quy trình đào tạo trọng tài được bắt đầu từ ngày 20/2. Dự kiến thời gian khóa học đợt 1 là liên tục trong 14 ngày. Sau đó, các trọng tài tiếp tục tập huấn các bước tiếp theo. Chúng tôi cần sắp xếp các quãng thời gian sao cho hợp lí để hoàn thiện được nhiều mục tiêu” - Tổng Giám đốc VPF cho biết.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vleague-2023-quang-nghi-gay-nhieu-y-kien-5710428.html