V-League 2108: Chờ tài Đức Thắng

Chiều mai 4/5, tại loạt trận đầu tiên vòng 7 V-League 2018 hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý trên sân Thanh Hóa khi đội bóng xứ Thanh có trận đấu đầu tiên dưới quyền của tân HLV Nguyễn Đức Thắng. Nó còn hấp dẫn hơn bởi đối thủ của FLC Thanh Hóa (FLC TH) trong trận này chính là CLB cũ của HLV Đức Thắng.

HLV Nguyễn Đức Thắng.

Ghi điểm trong ngày ra mắt

Những mùa giải gần đây, FLC.TH luôn được xem là đội bóng có số má cao ở V-League. Trong đội hình của đội bóng xứ Thanh luôn sở hữu rất nhiều ngôi sao tên tuổi của bóng đá Việt Nam.

Với nhiều cầu thủ giỏi và đầy cá tính nên việc thu phục lòng quân là điều mà HLV Đức Thắng cần làm ngay bởi tấm gương người tiền nhiệm là minh chứng rõ nhất cho điều này.

HLV Marian Mihail phải nói lời chia tay FLC.TH chỉ sau 3 tháng dẫn dắt chính là do không tìm được tiếng nói chung, có sự bất đồng ở trong và ngoài sân cỏ với các học trò.

Bởi vậy, một trong những động thái đầu tiên của HLV Đức Thắng khi lên dẫn dắt FLC.TH là phải ổn định được lòng quân, tạo ra sự gần gũi, đoàn kết trên dưới một lòng của cả tập thể.

Và HLV Đức Thắng đã phần nào ghi điểm ngay trong ngày ra mắt khi tuyên bố giữ nguyên những trợ lý của CLB “Tôi sẽ duy trì ekip trợ lý của FLC TH chứ không bỏ ai bởi họ là người hiểu đội bóng nên sẽ có tác dụng lớn với công việc của tôi” - HLV Đức Thắng cho biết.

Cùng với đó, ông đã dành những từ ngữ biểu lộ sự trân trọng đến các cầu thủ và chất lượng đội bóng nên đây cũng là điều khiến họ sẽ cùng ông nhìn về một hướng khi cho rằng “Tôi may mắn vì biết hết tên và biết hết mặt của các cầu thủ. Tôi nghĩ đây là tập thể mạnh. Được làm việc với các bạn, những cầu thủ tốt, vừa là thử thách nhưng cũng là cơ hội của tôi. Bởi các bạn cũng là những người mà tôi từng mơ ước được huấn luyện”.

Với dàn lực lượng đầy chất lượng cũng như luôn “khát” chức vô địch nên lúc này dù khoảng cách với đội đầu bảng FC Hà Nội là 6 điểm nhưng cơ hội vẫn còn rộng mở với FLC TH bởi V-League vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Chính HLV Đức Thắng đã lên tiếng cho biết “Vị trí thứ 6 hiện nay của FLC TH chưa phải là kết quả thất vọng vì mùa giải mới qua 6 vòng đấu. Tôi hy vọng sẽ xây dựng một tập thể đoàn kết, có sức mạnh và lâu dài”.

Cùng với đó ông thêm một lần khẳng định dù chỉ tiêu của CLB ở mùa giải này sẽ là lọt vào Top 3 V-League và đăng quang ở Cup quốc gia nhưng với ông sẽ chẳng có áp lực nào về thành tích dù khẳng định tham vọng sẽ đăng quang cùng đội bóng này “Với 26 vòng V.League, mùa bóng mới qua 6 trận, cơ hội chưa phải đã hết với toàn đội.

Tôi tin rằng với sự đoàn kết và hợp tác, chúng ta sẽ vượt qua những rào cản, khó khăn mà đội đang đối mặt. Áp lực thời gian và thành tích cũng không phải là vấn đề với tính cách của tôi”.

Nói về trận đấu tới của FLC TH, HLV Đức Thắng cho rằng thời gian kể từ khi ông chính thức lên nắm đội không nhiều và với chỉ có 3 ngày để chuẩn bị đón tiếp đội bóng cũ nên ông phải làm việc nhiều hơn nữa để có sự chuẩn bị tốt cho đội nhà.

Chờ tài tướng trẻ

Với khả năng dẫn dắt Sài Gòn FC khi Nguyễn Đức Thắng là người góp công lớn đưa CLB Sài Gòn từ hạng Nhất lên chơi ở V.League. Mùa giải 2017, CLB Sài Gòn dưới sự dẫn dắt của ông đã xếp thứ 5 chung cuộc.

Kết thúc hợp đồng với Sài Gòn FC, HLV Đức Thắng đã dành thời gian theo học và lấy bằng AFC Pro – một trong những bằng cấp “đỉnh cao” nhất trong làng HLV quốc nội.

Chính bởi vậy, việc làm HLV cho đội bóng giàu sức mạnh và tham vọng như FLC TH cũng là thước đo lớn cho tài cầm quân và cũng là bước tiến lớn trong sự nghiệp cầm quân của HLV Đức Thắng.

FLC TH có tiềm lực tài chính và tham vọng. Trong vài mùa giải gần đây, với khả năng tài chính dư dả đã giúp đội bóng này không ngừng mua về những cầu thủ đầy chất lượng và riêng chất lượng cầu thủ ở vị trí dự bị của đội bóng này cũng là niềm khát khao của không ít đội bóng ở V-League.

Dẫu vậy, điểm yếu của FLC TH chính là sự xuyên suốt lối chơi trên băng ghế huấn luyện. Thanh Hóa được ví như là “cối xay HLV” của bóng đá Việt Nam khi liên tục có những sự thay đổi ở trên băng ghế huấn luyện trong những mùa giải vừa qua.

Không có sự ổn định ở vị trí “thuyền trưởng” nên FLC TH gặp khó khăn trong việc hướng đến những kế hoạch dài hơi, dù mỗi mùa giải họ thường đầu tư rất nhiều để tăng cường nhân sự.

Và để HLV Đức Thắng yên tâm cống hiến, có đủ thời gian để xây dựng đội bóng xứ Thanh trở thành một đội bóng vững mạnh trong tương lai, thay vì ký hợp đồng theo kiểu “thời vụ”, chủ tịch Doãn Văn Phương cam kết sẽ tạo điều kiện hết mức cho nhà cầm quân trẻ tuổi này.

Dẫu vậy, với một đội bóng đầy chất lượng như FLC TH thì không có được 1 chức vô địch ở mùa giải này cũng coi như một thất bại và ông Thắng sẽ chẳng có nhiều thời gian nếu đội bóng không sớm quay trở lại với quỹ đạo chiến thắng như mong muốn từ đội bóng tới người hâm mộ xứ Thanh.

Một chiến thắng và nhất là một chiến thắng đẹp trước đội bóng cũ trong ngày ra mắt sẽ là món quà và động lực lớn để HLV Đức Thắng có thể tự tin khẳng định mình nơi đội bóng mới.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-2108-cho-tai-duc-thang-tintuc402579