V.League có nhà tài trợ mới: 'Chúng tôi chỉ cần không tiêu cực'

V.League 2019 chính thức có nhà tài trợ mới với thời hạn 5 năm và yêu cầu được đưa ra là bóng đá Việt Nam không có tiêu cực.

Một ngày trước trận khởi tranh V.League 2019, ban tổ chức (BTC) họp báo công bố nhà tài trợ mới cho giải vô địch quốc gia. Một đơn vị về hàng tiêu dùng sẽ đồng hành cùng giải đấu cao nhất bóng đá nội trong vòng 5 năm.

Trao đổi với báo giới tại cuộc họp báo, BTC và nhà tài trợ từ chối tiết lộ những chi tiết cụ thể liên quan đến vấn đề tài chính của bản hợp đồng này, dù trước đó có thông tin mỗi năm V.League nhận không dưới 40 tỷ đồng.

"BTC chỉ có thể nói phía nhà tài trợ cam kết sẽ đầu tư tăng dần theo từng năm và tổng giá trị hợp đồng sẽ cao hơn hẳn những lần trước đây", Chủ tịch kiểm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú chia sẻ.

V.League 2019 có nhà tài trợ mới. Ảnh: Minh Chiến.

V.League 2019 có nhà tài trợ mới. Ảnh: Minh Chiến.

"Chúng tôi ký kết nguyên tắc đồng hành trong 5 năm và chắc chắn ngân sách năm sau sẽ cao hơn năm trước để phục vụ công tác tổ chức giải đấu. Trong quá trình đàm phán, 2 bên cùng thống nhất mục tiêu quan trọng nhất là đồng hành vì sự phát triển bóng đá Việt Nam, những vấn đề mang tính kỹ thuật vì thế nhanh chóng được giải quyết", ông Trương Công Thắng đại diện nhà tài trợ chia sẻ.

Vị đại diện này cũng cho biết trước khi quyết định đồng hành cùng V.League, phía nhà tài trợ đã tham khảo mô hình của các giải đấu láng giềng để đưa ra yêu cầu về quyền lợi một cách thích hợp. Trong đó, quan trọng nhất là không được để tiêu cực xuất hiện.

"Chúng tôi cũng như người hâm mộ có thể chấp nhận việc cầu thủ đá không hay, trọng tài làm chưa tốt, công tác an ninh chưa đảm bảo, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc tiêu cực. Nếu điều đó không được đảm bảo, nhà tài trợ sẽ rút lui", ông Thắng cho hay.

Lãnh đạo VFF tham dự lễ công bố nhà tài trợ mới của V.League 2019. Ảnh: Hải Đăng.

"Những nguyên tắc đã đặt ra và những thỏa thuận đạt được, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng với mục tiêu cùng hợp tác hai bên cùng có lợi", ông Trần Anh Tú tiếp lời.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, ông Trương Công Thắng ví von V.League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung như một cô gái trẻ và đẹp, sẽ được nhiều chàng trai săn đón. "Tôi kỳ vọng sau 5 năm nữa, V.League sẽ là giải đấu thành công và hấp dẫn", ông Thắng nói.

Chiều 21/2, V.League 2019 sẽ khởi tranh với trận đấu sớm trên sân Thanh Hóa giữa đội chủ nhà và CLB Bình Dương. Trận đấu này được tổ chức sớm để đội bóng đất Thủ Dầu tập trung chuẩn bị cho AFC Cup.

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB Quảng Ninh vào lúc 19h ngày 23/2 trên sân Hàng Đẫy được chọn làm trận khai mạc của mùa giải năm nay.

Lịch thi đấu vòng 1 V.League 2019. Ảnh: VPF.

Thay mới mặt cỏ sân Thống Nhất đạt chuẩn thi đấu quốc tế Thủ thành Đặng Văn Lâm và đồng đội ở đội tuyển quốc gia sẽ không còn thi đấu trên sân cỏ lá kim khi có dịp thi đấu trên sân Thống Nhất từ năm 2019.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vleague-co-nha-tai-tro-moi-chung-toi-chi-can-khong-tieu-cuc-post918324.html