V.League khởi động mùa giải 2023

Như thông lệ, trận tranh Siêu cúp quốc gia 2022 giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng là trận đấu mở đầu Giải bóng đá vô địch quốc gia - V.League 2023.

Hà Nội FC giành Siêu cúp quốc gia 2022 - Ảnh: PVF

Hà Nội FC giành Siêu cúp quốc gia 2022 - Ảnh: PVF

Hà Nội FC lần thứ 2 giành "cú ăn 3"

Tối 29/1 trên SVĐ Hàng Đẫy, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) tiếp đón đội bóng Thành phố Cảng Hải Phòng trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2022.

Trước trận đấu này, Hà Nội FC đã giành được chức vô địch V.League 2022 và Cúp quốc gia 2022. Trong khi đó, Hải Phòng là Á quân V.League mùa giải 2022.

Ra sân với đội hình thiếu vắng một số trụ cột (Văn Hậu, Đức Huy…), nhưng với sự khát khao chinh phục những đỉnh cao, nhà đương kim vô địch quốc gia vẫn được đánh giá cao hơn CLB Hải Phòng, đội bóng đang trong giai đoạn "tái cơ cấu" sau thành công vang dội mùa giải 2022.

Thực tế cho thấy suốt hai hiệp đấu, Hà Nội FC đã luôn chủ động, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn và sau đó cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng vào phút 26 (hiệp 1) và phút 76 (hiệp 2). Trong khi đó, tuy cũng tạo được một số pha bóng có thể ăn bàn nhưng những chân sút của đội bóng đất Cảng lại kết thúc không chính xác.

Với kết quả thắng Hải Phòng chung cuộc 2-0, Hà Nội FC đã giành được Siêu cúp quốc gia 2023, chiếc cúp danh giá thứ 3 mà đội bóng Thủ đô giành được ở mùa giải 2022 (Vô địch V.League, Cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia). Đây cũng là lần thứ 2 Hà Nội FC giành được "cú ăn 3" sau lần đầu tiên vào năm 2019.

V.League 2023 khởi tranh từ 3/2/2023

V.League 2023 khởi tranh từ ngày 3/2

Theo Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), mùa giải vô địch quốc gia 2023 bắt đầu khởi tranh vào ngày 3/2 và kết thúc vào cuối tháng 7.

V.League 2023 có 14 đội tham dự, trong đó, đội vô địch Giải hạng nhất 2022 là Công an Hà Nội (tiền thân là Công an nhân dân) là "tân binh" giải đấu này.

Bước vào mùa giải mới, nhiều đội bóng đã cơ cấu lại nhân sự nhằm tăng sức cạnh tranh vị trí xếp hạng chung cuộc.

Trong đó, "tân binh" Công an Hà Nội đã "chiêu mộ" thành công Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Hồ Tấn Tài (Topenland Bình Định), Vũ Văn Thanh (HAGL). Trấn giữ khung thành là Bùi Tiến Dũng…

Cũng ở mùa giải này, HAGL là đội bóng có nhiều cầu thủ tìm bến đỗ mới nhiều nhất: Công Phượng sang Nhật Bản, Văn Toàn sang Hàn Quốc thi đấu; Xuân Trường về Hải Phòng; Hồng Duy cập bến Nam Định

Với đội Nam Định, mùa giải 2023 đội có tên gọi mới là "Thép Xanh Nam Định". Vào mùa giải này, HLV Vũ Hồng Việt đã có trong tay nhiều "hảo thủ" như thủ môn Đội tuyển Việt Nam Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Tuấn (HAGL)… Động thái này cho thấy đội bóng Thành Nam quyết tâm vươn cao từ vị trí 11 ở mùa giải 2022...

Trên đây chỉ là một số "hợp đồng" chuyển nhượng tiêu biểu và điều này cho thấy mùa giải 2023 hứa hẹn có nhiều kịch tính./.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/vleague-khoi-dong-mua-giai-2023-102230130092517794.htm