V.League quá trọng dụng tiền đạo ngoại và những hệ lụy cho đội tuyển quốc gia

Việc các CLB quá phụ thuộc vào các tiền đạo ngoại khiến HLV Park Hang-seo thực sự gặp khó khăn trong việc lựa chọn các tiền đạo tốt cho ĐTQG khi những giải đấu lớn và cực kỳ quan trọng của bóng đá Việt Nam chuẩn bị khởi tranh.

Tiền đạo ngoại "tung hoành"

Kể từ khi bóng đá Việt Nam đi lên chuyên nghiệp, chúng ta đón chào một lượng lớn các cầu thủ nước ngoài đầu quân cho các CLB tại V.League hay Hạng Nhất. Nhờ có sự góp sức của các cầu thủ ngoại và đặc biệt ở đây là các tiền đạo, sự hấp dẫn, tính chuyên nghiệp của V.League được đẩy lên cao.

Các tiền đạo ngoại đang là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của các đội bóng.

Các tiền đạo ngoại đang là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của các đội bóng.

Các đội bóng có sự phục vụ của các ngoại binh thường có được những kết quả khá tốt nên việc họ tận dụng tối đa những cầu thủ này là hoàn toàn có thể hiểu được. Tại V.League xu hướng sử dụng các tiền đạo ngoại là xu thế chung của mội đội bóng. Tại mùa giải năm nay, với việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đồng ý cho các đội đăng ký 3 ngoại binh khiến họ vô cùng vui mừng.

Hầu hết sự lựa chọn của các đội khi được đăng ký thêm ngoại binh đều nằm ở hàng tiền đạo. Có thể thấy, đại đa số các HLV đều sử dụng hai cầu thủ ngoại trên hàng công bởi họ có tốc độ, sức mạnh và khả năng ghi bàn tốt.

Bằng chứng cho thấy, sau 8 vòng đấu tại V.League 2019, các tiền đạo ngoại luôn nằm trong nhóm danh sách "vua dội bom" tính đến thời điểm hiện tại.

Cụ thể Joel Vinicius của TP.HCM và Jeremie Lynch của Hải Phòng đã ghi được 4 bàn thắng. Bộ ba gồm cầu thủ là Hoàng Vũ Samson, Omar và Oseni của đội đầu bảng Hà Nội sở hữu tới 13 pha lập công. Song sát Dyachenko, Kouassi cũng 6 lần nổ súng giúp Than Quảng Ninh vững vàng ở vị trí thứ 5.

Tuy nhiên, chính vì sự lựa chọn như vậy của các đội bóng vô tình đã đẩy những tiền đạo nội phải làm bạn với băng ghế dự bị thường xuyên. Hoặc nếu có được ra sân, họ chỉ được thi đấu ở những vị trí trái sở trường khiến những cầu thủ này không thể thể hiện tốt nhất những gì mình có.

Thầy Park và cơn đau đầu mang tên "tiền đạo"

Việc trọng dụng các ngoại binh bởi vì họ chiếm vai trò quá quan trọng trong lối chơi của các đội bóng đã được nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm qua bởi sự xuất hiện của các ngoại binh khiến các cầu thủ nội không có được chỗ đứng trong đội hình.

Thế nhưng dù VFF đã từng đưa ra nhiều quyết định nhằm hạn chế các CLB sử dụng cầu thủ ngoại và tăng suất cho các nội binh từ 3 xuống 2 người được đăng ký thi đấu. Nhưng dù có giảm thiểu số lượng ngoại binh thi đấu trên sân cũng không giải quyết được vấn đề gì nhiều bởi các đội bóng vẫn ưu tiên sử dụng các tiền đạo ngoại thay vì trọng dụng cầu thủ nội.

Các tiền đạo nội thường không thể cạnh tranh được với các ngoại binh.

Việc các tiền đạo nội không được thi đấu thường xuyên khiến HLV Park Hang-seo vô cùng đau đầu trong việc lựa chọn nhân tài cho U22 Việt Nam và ĐTQG. Trong số những tiền đạo đội hiếm hoi được thi đấu thường xuyên thì chỉ có duy nhất Văn Toàn (HAGL) là có phong độ cao khi ghi được 4 bàn thắng. Còn các tiền đạo nội khác thi đấu không được tốt.

Một ví dụ điển hình là Đức Chinh của Đà Nẵng không có được phong độ tốt nhất bởi tại đội bóng Sông Hàn, tiền đạo gốc Phú Thọ không được thi đấu ở vị trí sở trường mà phải dạt biên để nhường chỗ cho những tiền đạo tây. Chính vì việc phải thi đấu sai vị trí khiến Đức Chinh đánh mất phong độ và không thể hiện được những gì tốt nhất của bản thân.

Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo lại phải lặn lội sang Na Uy để "xem giò" tiền đạo Alexander Đặng bởi các tiền đạo nội không có được phong độ tốt nhất. Điều này chứng tỏ, ĐTQG Việt Nam đang thực sự khủng hoảng ở vị trí tiền đạo.

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm các tiền đạo đang thuộc lứa tuổi tham dự SEA Games 30 của vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng vô cùng gian nan.

Hầu hết những tiền đạo này không được thi đấu thường xuyên bởi không thể cạnh tranh được với những đồng đội to cao và tràn đầy sức mạnh kia.

Hai giải đấu lớn mà bóng đá Việt Nam đang hướng đến là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022 đã đến rất gần. Thực tế, các tiền đạo của chúng ta lại không có được phong độ tốt nhất. Đây là điều rất đáng lo ngại. Nếu các chân sút nội ít cơ hội được thi đấu thì chắc chắn họ sẽ ảnh hưởng đến phong độ khi được gọi lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Vì vậy, từ nay đến hai giải đấu lớn kia không còn nhiều thời gian nhưng các CLB vẫn phải tạo điều kiện cho các tiền đạo nội có cơ hội được ra sân thi đấu để tìm kiếm và duy trì phong độ.

Nếu các CLB vẫn sử dụng "tiền đạo Tây" mà không tạo cơ hội cho các tiền đạo nội thì chúng ta cũng không có quyền trách cứ các tiền đạo nội thi đấu kém khi lên tuyển bởi họ không có sự lựa chọn và cơ hội được thi đấu thường xuyên ở V.League.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vleague-qua-trong-dung-tien-dao-ngoai-va-nhung-he-luy-cho-doi-tuyen-quoc-gia-a433181.html