V-League 'sáng đèn' trên sân không CĐV; AFC tiếp sức Việt Nam

COVID-19 khiến vòng 2 V-League tiếp diễn trên sân không khán giả; AFC động viên tuyển nữ Việt Nam trước play-off lượt về.

V-League tiếp diễn trên sân không có khán giả

VPF quyết định vòng 2 V-League tiếp tục thi đấu trên sân không có khán giả, bất chấp Tổng cục TDTT có thông báo tạm hoãn các giải đấu thể thao thuộc hệ thống thi đấu quốc gia đến hết tháng 3.

Vòng 2 V-League các CLB tiếp tục thi đấu không có sự cổ vũ của khán giả. ẢNH:TRÂM ANH

Vòng 2 V-League các CLB tiếp tục thi đấu không có sự cổ vũ của khán giả. ẢNH:TRÂM ANH

Do lo ngại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại tại Việt Nam, nội dung công văn của tổng cục nêu rõ: "Đối với các giải thể thao đang được tổ chức, đề nghị đơn vị tổ chức giải phải thường xuyên báo cáo, xin ý kiến của ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương đăng cai, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp hạn chế khán giả và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế".

Thực hiện theo chỉ đạo trên, VPF cho biết vòng 2 V-League dự kiến tranh tài cuối tuần này vẫn thi đấu tương tự vòng trước, tức không có CĐV cổ vũ trên khán đài. Riêng các giải đấu U-15 quốc gia, U-19 nữ quốc gia và giải Futsal VĐQG 2020 dự kiến khởi tranh vào tháng 3 phải hoãn lại cho đến thời điểm thích hợp.

Hà Nội FC và CLB TP.HCM hiện là hai đội bóng tạm dẫn đầu bàng xếp hạng V-League. ẢNH:TRÂM ANH

Theo quyết định mới nhất của FIFA và AFC, các trận đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 cũng bị dời sang tháng 10. VFF và VPF cũng đang lên kế hoạch đôn lịch đấu V-League, nhằm tránh ảnh hưởng đến lịch tập trung đội tuyển quốc gia.

Bốn tuyển thủ trụ cột tuyển nữ Việt Nam được AFC nhắc tên. ẢNH: AFC

AFC “gọi tên” bốn trụ cột tuyển nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhấn mạnh, bộ đôi tiền đạo Huỳnh Như - Ngân Thị Vạn Sự cùng tiền vệ Tuyết Dung, trung vệ Hồng Nhung là những trụ cột tạo nên sức mạnh của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trước thềm trận đấu play-off lượt về tiếp tuyển Úc chiều mai (11-3), bài viết trên trang chủ AFC đề cập: Vạn Sự, gương mặt trẻ nhận được kỳ vọng của HLV Mai Đức Chung. Trận lượt đi, cô thực hiện cú sút trúng xà ngang phút bù giờ thứ 5. Dù Việt Nam đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng cô ngày càng chứng tỏ được tiềm năng của mình.

Với Tuyết Dung, AFC nhận định tiền vệ Phong Phú Hà Nam từng có những trải nghiệm đẹp sau hai lần sút tung lưới tuyển U-20 Úc, giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-2 tại giải vô địch Đông Nam Á 2018.

Tiền đạo trẻ Vạn Sự trong trận đấu lượt đi trước tuyển Úc. ẢNH: AFP

Ở hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam, trung vệ Hồng Nhung cũng được AFC hết lời khen ngợi: Hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất từng được thi đấu tại nước ngoài, sẽ đối mặt với khó khăn khi phải hạn chế sự nguy hiểm của Sam Kerr. Tiền đạo của CLB nữ Chelsea cũng là tác giả hai bàn thắng của tuyển Úc ở lượt đi. Trận này AFC thống kê, Hồng Nhung có 47 lần chạm bóng, thực hiện 23 đường chuyền, 17 lần phá bóng và hai lần đánh chặn thành công.

Huỳnh Như ba lần lên ngôi vô địch SEA Games, hai lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam và là chân sút hàng đầu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020. Ở trận lượt đi Huỳnh Như vào sân 31 phút, có 16 lần chạm bóng, thực hiện 10 đường chuyền đạt 80% bóng đến đúng địa chỉ. Tuy nhiên HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi phải theo dõi Huỳnh Như trước khi quyết định có sử dụng cô ấy hay không”.

Với thất bại 0-5 ở lượt đi, tuyển nữ Việt Nam có ít cơ hội lật ngược tình thế ở trận lượt về diễn ra lúc 18 giờ 30 (chiều 11-3) trên sân Cẩm Phả không có khán giả.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/vleague-sang-den-tren-san-khong-cdv-afc-tiep-suc-viet-nam-895485.html