V-League sau vòng 5: Điểm nhấn sáng

V-League đang đem lại nhiều hứng khởi sau 5 vòng đấu. Những cơn mưa bàn thắng, những tranh cãi, những thẻ phạt và kể cả siêu phẩm… đều đã xuất hiện tạo nên những vòng đấu ấn tượng.

Những cơn mưa bàn thắng từ những trận cầu cống hiến là điểm sáng ở V-League mùa này.

Nhiều trận cầu hấp dẫn

Ấn tượng của V-League cho đến vòng đấu này chính là sự khẳng định sức mạnh của Hà Nội FC. Hà Nội FC lúc này đang độc chiếm ngôi đầu với 3 điểm nhiều hơn Than Quảng Ninh và Sanna Khánh Hòa. Hà Nội FC lúc này đang phô trương sức mạnh khó đội nào ở V-League cản được. Lối chơi kỹ thuật, gắn kết với nhiều miếng đánh đa dạng cùng sự tỏa sáng của Oseni kết hợp với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Thành Lương, Văn Quyết cùng lứa trẻ thành danh trong màu áo U23 VN đang giúp Hà Nội FC phô diễn sức mạnh. Chiến thắng 4 sao trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân đối thủ đã khiến tất cả mọi người cảm thấy vị trí số 1 mà đội bóng này đang nắm giữ trên BXH là quá sức thuyết phục. Từ đầu mùa đến giờ, Hà Nội FC chưa nhận một thất bại nào. Với lối chơi ung dung tự tại, tỷ lệ cầm bóng vượt trội, điều khiển trận đấu theo ý mình cùng sự tỏa sáng của dàn cầu thủ chất lượng nên đến lúc này họ đang khiến người hâm mộ phải chờ xem đội bóng nào đủ sức đánh bại mình ở mùa giải năm nay.

Ở vòng đấu vừa qua, XSKT Cần Thơ và SLNA cống hiến một trận cầu đẹp mắt với 6 bàn thắng. Trong đó, Hồ Tấn Tài thu hút sự chú ý khi ghi bàn ở trận đấu thứ 2 liên tiếp. Phan Văn Đức cũng khiến người hâm mộ phát cuồng với 2 bàn thắng vô cùng đẳng cấp. Bên kia chiến tuyến, “hàng thải” của Quảng Nam Wander Luiz tỏa sáng rực rỡ với 2 pha lập công (trong đó có một siêu phẩm). Một trận đấu khác cũng có 6 bàn thắng là cuộc đối đầu giữa B. Bình Dương và FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, các khán giả trên sân Gò Đậu không chỉ được chứng kiến các bàn thắng, họ còn được tận hưởng sự căng thẳng tột độ với những tranh cãi và thẻ phạt. HLV Trần Minh Chiến và trợ lý Nguyễn Ngọc Linh của đội chủ nhà đều bị đuổi lên khán đài, không dừng ở đó cầu thủ Tô Văn Vũ Bình Dương phút cuối còn phải nhận 1 chiếc thẻ đỏ. Dư âm của trận đấu này chắc chắn sẽ còn kéo dài trong những câu chuyện sau trận của CĐV 2 đội.

Ấn tượng từ khán đài

Điểm sáng ấn tượng lớn nhất của V-League lúc này đến từ việc khán giả tới sân mỗi vòng một đông. Đây là tín hiệu không thể vui hơn với bất cứ giải đấu nào. Khán giả tới sân đông từ đầu mùa và vòng đấu này còn chứng kiến số lượng khán giả nườm nượp tới cổ vũ từ sân Thống Nhất đến Bình Dương, Lạch Tray, Thiên Trường..., tiếp tục tạo nên hiệu ứng tuyệt vời cho giải đấu. Đông nhất ở vòng đấu này chính là việc có tới 16.000 khán giả tới sân Bình Dương cổ vũ cho 2 đội. Khán giả đông như khi CĐV xứ Thanh thực sự đã nhuộm vàng SVĐ Bình Dương, tạo nên những cuộn sóng từ khán đài xuống mặt cỏ. Theo thống kê từ Ban điều hành giải, kể từ đầu giải, mỗi trận đấu ở V-League 2018 ghi nhận trung bình khoảng hơn 1 vạn CĐV tới sân cổ vũ cho các CLB. Ngoài Gò Đậu ở vòng đấu vừa qua thì những sân như sân Thiên Trường, sân Lạch Tray và sân Hàng Đẫy ghi nhận số lượng khán giả tới sân nhiều nhất V-League mùa này.

Sau 5 vòng đấu đầu tiên, trong khi nhóm đầu đã có dấu hiệu của sự phân hóa thì những trận cầu của những đội bóng giữa BXH cũng đã khiến người hâm mộ sôi sục vì quá mãn nhãn. Một câu hỏi đặt ra là sự cuồng nhiệt với giải V-League năm nay có kéo dài được hay chỉ mang tính nhất thời? Đó là một câu hỏi chưa thể trả lời trong thời điểm hiện tại. Nhưng nếu có nhiều trận cầu cống hiến, những màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở đến từ những trận cầu trung thực như ở trên sân Gò Đậu hay Cần Thơ ở vòng đấu vừa qua thì có thể thấy ngoài những yếu tố CĐV tới sân vì sức hút của lứa U23 thì khán giả sẽ không quay lưng với bóng đá đẹp, trung thực.

V-League đang cho thấy những thay đổi tích cực về mọi mặt. Và điều đó đang đượng tưởng thưởng bằng việc khán giả không quay lưng. Tuy nhiên, để duy trì khán giả cần rất nhiều sự chung tay đến từ nhiều phía. Nó phải đến từ phong cách, thái độ thi đấu đầy nhiệt huyết, trung thực của các CLB cũng như các cầu thủ. Những thói xấu như pháo sáng, bóng đá bạo lực cần được giải quyết triệt để và xử ý thấu đáo và nhanh chóng. Bóng đá sạch và đẹp là điều mà những người yêu bóng đá Việt Nam luôn luôn mong mỏi và sẽ luôn đồng hành. Người hâm mộ sẽ càng ngày tới sân càng đông bởi họ muốn xem những trận cầu hay và chân thực.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-sau-vong-5-diem-nhan-sang-tintuc401174