V-League tấp nập thị trường chuyển nhượng

Với quỹ thời gian chỉ khoảng 2 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới, các CLB V-League đang 'vắt chân lên cổ' để chuẩn bị lực lượng. Thị trường chuyển nhượng bỗng trở nên rất nóng với các cuộc đến và đi của cầu thủ cả nội lẫn ngoại.

CLB Hà Nội và các đội bóng ở V-League đang tích cực tuyển quân chuẩn bị cho mùa giải mới Ảnh: Anh Tú

CLB Hà Nội và các đội bóng ở V-League đang tích cực tuyển quân chuẩn bị cho mùa giải mới Ảnh: Anh Tú

CLB Hà Nội tìm kiếm ngoại binh

Hai ngày sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng với Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả, CLB Hà Nội đã thông báo chia tay 2 ngoại binh Pape Omar và Kebe. Trường hợp Kebe không gây ngạc nhiên khi ngoại binh người Pháp không thể hiện được nhiều. Tuy nhiên, cuộc chia tay Pape Omar khiến nhiều người bất ngờ.

Pape Omar từng là thủ quân CLB Thanh Hóa trước khi ký hợp đồng với CLB Hà Nội. Với bản lĩnh một cầu thủ từng chơi bóng ở UEFA Champions League, Omar nhanh chóng thể hiện vai trò quan trọng trong màu áo đội bóng chủ sân Hàng Đẫy với 15 bàn thắng ở V-League, 8 bàn tại AFC Cup ở mùa giải 2019. Do chấn thương, Omar chỉ chơi 14 trận tại LS V-League 2020, ghi 2 bàn. Tuy nhiên, anh vẫn được đánh giá là ngoại binh có đẳng cấp, đủ khả năng chơi bóng 1-2 mùa nữa.

Bù lại sự ra đi của Omar và Kebe, CLB Hà Nội nhiều khả năng sẽ tái ký hợp đồng với thủ môn Bùi Tấn Trường và tiền vệ Lê Tấn Tài. Dù đã khá “cao tuổi” (Tấn Tài sinh năm 1984, Tấn Trường sinh 1986), cả hai đã có một mùa giải rất ấn tượng. Tấn Trường góp công lớn vào thành tích chỉ để lọt lưới 16 bàn của CLB Hà Nội, ngang bằng Viettel và thấp nhất trong 14 đội bóng V-League. Để chuẩn bị cho đấu trường châu lục, CLB Hà Nội cũng đang tìm kiếm ngoại binh để bổ sung.

Theo kế hoạch dự kiến, V-League 2021 có thể bắt đầu vào khoảng trung tuần tháng 1. Trước đó, trận Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Hà Nội và Viettel sẽ được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy, có thể vào ngày 9/1. Ngày 20/11 tới, BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chốt thể thức thi đấu của V-League 2021, tới lúc đó các CLB có thể sẽ có thêm những điều chỉnh để thích ứng.

“Nhà nghèo” cũng chơi

Với quỹ thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới chỉ khoảng 2 tháng, các đội bóng V-League đều đang gấp rút mua sắm lực lượng, củng cố sức mạnh thay vì thảnh thơi nghỉ ngơi. HAGL được biết sẽ kéo về 2 cầu thủ cũ là Đông Triều (từ Becamex Bình Dương) và Công Phượng (Tp Hồ Chí Minh). Đội bóng phố núi đã trải qua 5 mùa giải lận đận, đang đứng trước những yêu cầu thay đổi quyết liệt hơn. Sự trở lại của Công Phượng hứa hẹn sẽ khiến HAGL tăng sức hút với giới hâm mộ, nhưng chắc chắn chưa đủ để đảm bảo cho thành công ở mùa giải mới.

Thanh Hóa chia tay tiền đạo Đình Tùng, đưa về Lê Quốc Phương từ Sài Gòn FC. Đội bóng “nhà nghèo” Nam Định cũng vừa công bố hợp đồng mới với tiền đạo Felipe Martins từ SLNA với thời hạn 1 năm. Giám đốc điều hành Trần Thái Toán cho biết, Nam Định đồng thời đang thương thảo với chân sút Gaston Merlo.

Sài Gòn FC gây băn khoăn nhất khi chưa có động thái nào trên thị trường chuyển nhượng dù năm sau sẽ dự đấu trường châu lục. Ưu tiên của đội bóng này có lẽ là giữ chân 2 tiền đạo Geovane-Pedro, bộ đôi đã ghi tới 20 bàn thắng cho Sài Gòn FC mùa giải vừa qua. Nói không quá, Sài Gòn FC không thể làm nên chuyện nếu thiếu 2 tiền đạo này. Tương tự, TP Hồ Chí Minh cũng chưa tạo nên ồn ào trên thị trường chuyển nhượng như 2 mùa giải trước. Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng mới chỉ công bố bản hợp đồng với tiền đạo Hồ Tuấn Tài từ SLNA.

Do dịch COVID-19, các đội bóng V-League hiện đang ưu tiên mua các cầu thủ ngoại đang sẵn có mặt tại Việt Nam. Phía CLB Hà Nội than thở do thủ tục cách ly, chưa có đường bay thương mại, nên việc tuyển chọn ngoại binh hết sức khó khăn. Trong khi đó năm sau, các cúp C1, C1 châu Á trùng thời điểm diễn ra AFF Cup nên bài toán lực lượng càng “mệt” hơn.

Với quỹ thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới chỉ khoảng 2 tháng, các đội bóng V-League đều đang gấp rút mua sắm lực lượng, củng cố sức mạnh thay vì thảnh thơi nghỉ ngơi.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vleague-tap-nap-thi-truong-chuyen-nhuong-1748701.tpo