Va chạm giao thông với xe chuyển viện miễn phí, thai phụ mất con 7 tháng

Sau cú va chạm giao thông với ôtô trên quốc lộ 91 ở An Giang, người phụ nữ 32 tuổi bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng thai nhi 7 tháng tuổi không giữ được.

 Vụ va chạm giao thông khiến thai phụ sảy thai.

Vụ va chạm giao thông khiến thai phụ sảy thai.

Chiều 11/2, trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới, lãnh đạo phường Bình Đức (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, ngày 10/2, trên địa bàn xảy ra vụ va chạm giao thông khiến một người phụ nữ đang mang thai 7 tháng bị sảy thai.

Vụ tai nạn xảy ra vào 12 giờ trưa 10/2. Ông Lê Văn E (67 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) điều khiển xe chuyển bệnh miễn phí biển số tỉnh An Giang, lưu thông trên quốc lộ 91, hướng từ Châu Đốc về TP Long Xuyên.

Khi đến đoạn qua khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP Long Xuyên thì bất ngờ tài xế đánh lái sang làn đường bên trái và xảy ra va chạm với xe máy BKS 66H8 - 6476 chạy theo chiều ngược lại do anh Trần Văn Tiến (37 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) điều khiển chở theo con nhỏ 7 tuổi và vợ là chị K.N.D. (32 tuổi) đang mang thai khoảng 7 tháng tuổi.

Cú tông mạnh làm chị D. bị thương nặng. Mặc dù hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng chị không giữ được thai nhi trong bụng.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/va-cham-giao-thong-voi-xe-chuyen-vien-mien-phi-thai-phu-mat-con-7-thang-d19935.html