Va chạm hà mã, ca nô bị lật khiến 1 người thiệt mạng, 23 người mất tích

Sự việc hi hữu xảy ra trên con sông lớn nhất Malawi ngày 15/5 khiến 1 trẻ em thiệt mạng, 23 người mất tích.

Ngày 16/5, cảnh sát quận Nsanje, miền Nam Malawi cho biết, vụ việc xảy ra khi chiếc ca nô chở 37 người đang di chuyển trên sông Shire - con sông lớn nhất quốc gia ở châu Phi này.

Phát ngôn viên cảnh sát Nsanje - bà Agnes Zalakoma cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do một con hà mã va chạm với ca nô khiến phương tiện bị lật.

Bà Zalakoma cũng cho biết, người dân địa phương đã nỗ lực cứu sống 13 hành khách trong khi 23 người khác vẫn mất tích tính đến ngày 16/5. Đội cứu hộ cũng vớt được thi thể một em nhỏ 1 tuổi bị đuối nước sau vụ lật.

Bộ trưởng Nước và Vệ sinh Malawi Abida Mia (ngồi bên trái) có mặt tại hiện trường vụ lật ca nô trên sông Shire. Ảnh: AP

Theo bà Zalakoma, hoạt động tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được tiến hành nhưng khả năng sống sót đã thu hẹp do quá trình tìm kiếm đã kéo dài hơn 24 giờ.

Tổng thống Malawi Lazarus Chakwera đã cử Bộ trưởng Nước và Vệ sinh Abida Mia đã tức tốc tới hiện trường. Bà Abida Mia cho biết, người dân địa phương đã báo cáo với bà về thực trạng hà mã trên sông thường xuyên gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và đề nghị cơ quan chức năng di chuyển một số động vật tới khu vực sinh sống khác.

Theo hãng tin AFP, tai nạn tàu thuyền khá phổ biến tại Malawi do thiếu phương tiện vận tải đường thủy buộc nhiều người dân phải băng sông suối bằng phương tiện không đảm bảo an toàn và thiếu quy định phù hợp.

Tháng trước, một chiếc thuyền chở quá tải bị chìm tại quận Mchinji, miền Trung Malawi, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Hoàng Anh (Theo AFP)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/va-cham-ha-ma-ca-no-bi-lat-khien-1-nguoi-thiet-mang-23-nguoi-mat-tich-d591148.html