Va chạm khi chở con trai ôm lồng chim, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Chở con trai ôm theo lồng chim, gây tai nạn làm một người tử vong, ông Lộc đã bỏ trốn vì sợ bị gia đình nạn nhân vây đánh.

Ngô Văn Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: T.N.

Ngày 23/2, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Ngô Văn Lộc (43 tuổi, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/2, Lộc chở theo con trai trên xe máy BKS 70C1-349.96 ôm theo lồng chim, lưu thông trên Tỉnh lộ 786 hướng về Chợ Cầu, xã Long Thuận.

Đến khu vực ấp Long Hòa thì lồng chim va chạm với xe máy BKS 70K8-0957 do anh Nguyễn Văn K. (28 tuổi) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Thúy K. (27 tuổi, vợ anh K.) và bà Nguyễn Thị M. (47 tuổi, mẹ vợ K.).

Cú va chạm khiến anh K. lạc tay lái đụng vào xe tải đang đậu ở lề đường làm cả 3 ngã ra đường. Người dân nhanh chóng đưa bà M. đến Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu cấp cứu nhưng bà M. đã tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Lộc đã chở con trai rời khỏi hiện trường. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Bến Cầu xác định lỗi do Lộc gây ra vụ tai nạn.

Công an sau đó đã bắt được Lộc khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà ở ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu.

Tại cơ quan Công an, Lộc cho biết lo sợ bị gia đình nạn nhân hành hung nên chở con rời khỏi hiện trường.

Bùi Tư

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/va-cham-khi-cho-con-trai-om-long-chim-gay-tai-nan-chet-nguoi-roi-bo-tron-d496899.html