Lào Cai lập chốt chặn tại đường mòn trong rừng để kiểm soát công dân về địa phương

Những chốt chặn tại đường mòn, lối mở, thậm chí cả ở trong rừng đã được lập ở Lào Cai nhằm kiểm soát triệt để công dân ngoại tỉnh về địa phương, nhất là về từ các vùng dịch.

Những ngày này, huyện Bảo Yên được ví như “yết hầu” của Lào Cai khi mỗi ngày có hàng trăm xe máy từ ngoại tỉnh đi vào, trong đó có không ít xe đến từ vùng dịch.

Chốt chặn tại lối mòn xuyên rừng từ Lục Yên - Yên Bái qua Lào Cai để kiểm soát người về.

Chốt chặn tại lối mòn xuyên rừng từ Lục Yên - Yên Bái qua Lào Cai để kiểm soát người về.

Số xe máy từ vùng dịch chủ yếu là công dân Lào Cai, đi làm thuê tại Hà Nội và các tỉnh phía nam đang phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Do không thể lưu thông trên cao tốc, nên từ miền xuôi muốn ngược lên Lào Cai, các công dân này buộc phải qua cửa ngõ Bảo Yên giáp với tỉnh Yên Bái, vô hình trung tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh.

Theo Đại úy Hoàng Quốc Toản, Phó Trưởng Công an xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, do Phúc Khánh là địa bàn giáp ranh nên ngoài chốt chính đặt tại Quốc lộ 70, một chốt phụ đặt tại lối mở xuyên qua rừng thông với Lục Yên – Yên Bái có khá nhiều xe máy đi qua cũng được thiết lập, hoạt động 24/24h, cố gắng không bỏ lọt trường hợp công dân nào về địa phương mà không được kiểm soát.

Xe máy của công dân từ vùng dịch về để tạm tại chốt trong thời gian cách ly.

"Rất nhiều công dân hoàn cảnh khó khăn, đi xe máy trên 2.000 Km trở về địa phương, khi đến chốt chúng tôi thì tiền bạc, xăng xe, thức ăn cũng không còn nữa, rất hoàn cảnh. Song song với kiểm soát dịch, chúng tôi cũng cùng với dân quân, y tế cũng ủng hộ, hỗ trợ, không để công dân của mình bị thiệt thòi", Đại úy Hoàng Quốc Toản nói.

Theo quy định, các công dân ngoại tỉnh trở về đều phải qua xét nghiệm sàng lọc, riêng trường hợp về từ vùng dịch phải đi cách ly tập trung. Khi phương tiện chuyên dụng vận chuyển công dân đến khu cách ly, các cán bộ trực chốt còn thêm nhiệm vụ trông giữ xe máy giúp, liên hệ gia đình công dân tới nhận.

Chốt kiểm soát Covid-19 trên Quốc lộ 70 qua Bảo Yên - Lào Cai.

Ông Đặng Văn Thân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên cho biết, không riêng Phúc Khánh, 8 xã khác của huyện cũng thành lập các chốt tại các tuyến liên xã, liên tỉnh giáp ranh với Yên Bái, Hà Giang để thực hiện nhiệm vụ tương tự. Bên cạnh đó, trên 200 tổ truy vết theo từng thôn, bản, tổ dân phố cũng vừa được kiện toàn nhằm tăng cường giám sát, truy vết, đánh giá thực tế nguy cơ dịch bệnh tại cộng đồng.

"Ban Chỉ đạo huyện cũng như các xã, thị trấn thường xuyên khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của các Tổ này. Vai trò của Tổ rất lớn, họ là những người ở cộng đồng, nắm địa bàn, người ta có thể biết được con em của các gia đình nào lao động ở ngoại tỉnh trở về, kể cả các trường hợp trốn khai báo y tế, từ đó thông tin kịp thời tới Ban Chỉ đạo", ông Thân cho biết.

Gần 1 tuần nay, tại Lào Cai đã ghi nhận gần 200 trường hợp công dân từ các vùng dịch trở về, chủ yếu di chuyển bằng xe máy từ phía nam ra, trong đó khoảng 1 nửa qua cửa ngõ Bảo Yên. Đã có 10 trường hợp công dân nhiễm Covid-19, được kiểm soát ngay từ đầu vào để đưa đi cách ly, điều trị kịp thời.

Ngoài Bảo Yên, các địa phương giáp ranh khác của Lào Cai cũng đồng loạt tăng cường siết chặt kiểm soát người, phương tiện qua lại. Dọc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai cũng thường xuyên được tuần tra, chốt chặn để kiểm soát các trường hợp công dân di chuyển bằng ô tô xuống ngang đường./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lao-cai-lap-chot-chan-tai-duong-mon-trong-rung-de-kiem-soat-cong-dan-ve-dia-phuong-879997.vov