Va chạm với tàu hỏa tại đường ngang, người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại đường ngang ở huyện Thường Tín, Hà Nội khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường người phụ nữ tử vong vì đi xe máy băng qua đường sắt va chạm với tàu hỏa tại huyện Thường Tín, Hà Nội

Hiện trường người phụ nữ tử vong vì đi xe máy băng qua đường sắt va chạm với tàu hỏa tại huyện Thường Tín, Hà Nội

Sáng 10/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho hay, cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn liên quan giữa xe máy với tàu hỏa khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Được biết, danh tính của người phụ nữ được xác định Lê Thị Na (SN 1985, ở Xuân Động, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào 11h38 phút ngày 9/11 tại Km 14+740 khu gian qua địa bàn huyện Thường Tín. Vào thời điểm trên, chị Na điều khiển xe máy BKS 33L3-4575 đi trên đường liên xã Nhị Khê – Khánh Hà (huyện Thường Tín) băng ngang qua đường sắt để ra QL1A thì đã va chạm với tàu chở khách kí hiệu SE20 đầu máy 908 do anh Trần Quốc Tính (thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) điều khiển. Tàu hỏa lúc này đang đi hướng huyện Thường Tín về trung tâm Hà Nội. Hậu quả vụ va chạm làm chị Na tử vong tại chỗ.

Hiện Công an huyện Thường Tín đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Văn Huế

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/va-cham-voi-tau-hoa-tai-duong-ngang-nguoi-phu-nu-di-xe-may-tu-vong-tai-cho-d441406.html