Va chạm với xe đạp ngã xuống đường, cô gái trẻ bị xe tải cán tử vong

Va chạm giao thông với một người điều khiển xe đạp đi cùng chiều, cô gái trẻ ngã ra đường. Cùng lúc đó, chiếc xe tải di chuyển tới cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Chiều ngày 16/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Trung Hưng (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết vào buổi sáng cùng ngày, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1992, trú tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30’ sáng cùng ngày. Vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Duyên điều khiển xe máy hiệu Honda Airbade mang BKS: 89B1 – 347.46 di chuyển trên Quốc lộ 39A theo hướng từ huyện Yên Mỹ đi Phố Nối (Hưng Yên).

Khi di chuyển đến đoạn gần khu vực cây xăng Yên Hưng (xã Trung Hưng) thì bất ngờ xảy ra va chạm với 1 người điều khiển xe đạp di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm khiến chị Duyên văng khỏi xe và ngã xuống đường. Cùng lúc đó, chiếc xe tải mang BKS: 99C – 053.xx chở nước giải khát di chuyển dùng chiều không xử lý kịp đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe đạp bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm gần khu vực bánh trước xe tải, chiếc xe máy của chị Duyên nằm cạnh đó không xa. Sau khi xảy ra vụ việc, rất đông người dân hiếu kỳ đã tụ tập theo dõi sự việc khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và khám nghiệm tử thi phục vụ việc điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định, trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình tổ chức lo hậu sự.

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Thắm, Chủ tịch UBND xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi, Hưng Yên) xác nhận thông tin nạn nhân Duyên đang sinh sống tại thôn Thượng Cước của địa phương. Chị Duyên đã có gia đình và có hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn khi kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, bố mẹ già yếu, người anh trai mới qua đời vì căn bệnh suy thận.

Chị Duyên hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Phố Nối và là lao động chính trong gia đình. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Duyên đang đi đến công ty làm việc thì gặp nạn. “Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương”, bà Thắm thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Taxi Mai Linh gây t.a.i. n.ạn liên hoàn, tài xế và khách nhập viện

Thúy Mượt - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/va-cham-voi-xe-dap-nga-xuong-duong-co-gai-tre-bi-xe-tai-can-tu-vong-59273-3.html