Va chạm với xe máy và xe khách, 2 mẹ con thương vong

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, một ô tô khách khác đang dừng ở làn đường của xe máy để đón trả khách dọc đường, ông Hằng lách tránh thì xảy ra tai nạn.

Ngày 15-8, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu điều tra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe máy và ô tô khiến một bé trai 11 tử vong, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu trên báo Pháp luật TPHCM, trưa cùng ngày, ông Trần Đức Hằng (45 tuổi, trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu) đi xe máy Sirius 72F1-176.58 trên QL51 theo hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai, chở vợ và con trai Trần Đức Huy 11 tuổi phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến địa bàn khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, ông Hằng va chạm với xe máy 72K4-9581 do Nguyễn Minh Cảnh (27 tuổi, quê An Giang) lái cùng chiều.

Xe máy của ông Hằng đổ xuống đường, vợ ông và cháu Huy ngã theo. Lúc này ô tô 53S – 2103 chạy phía sau đã cán qua người làm cháu Huy tử vong, vợ ông Hằng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn, báo VOV cho hay, theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, một chiếc xe ô tô khách của nhà xe Hoa Mai đang dừng ở làn đường của xe máy để đón trả khách dọc đường, do đó có thể ông Hằng đã lách ra ngoài để tránh xe khách Hoa Mai nên xảy ra va chạm.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/va-cham-voi-xe-may-va-xe-khach-2-me-con-thuong-vong-159054.html