Vạ miệng Ferguson bị trảm

(PL)- LĐBĐ Anh (FA) đã có bằng chứng cáo buộc Sir Ferguson về hành vi công kích trọng tài Alan Wiley.

Theo đó, việc ông Ferguson chỉ trích trọng tài Wiley trừ giờ sai không nặng bằng lời chế nhạo trọng tài này thiếu khả năng làm trọng tài khi mất quá nhiều thời gian trong việc rút thẻ. Bất chấp phía MU lo xa bằng việc xin lỗi và viết thư lên FA để bày tỏ sự hối lỗi nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ, đặc biệt là từ Hiệp hội Trọng tài khiến FA buộc phải “trảm” Sir Ferguson. HLV MU còn hạn đến ngày 3-11 để kháng án trước khi nhận tuyên bố cuối cùng. Mức án cho hành vi trên là cấm chỉ đạo năm trận và phạt tiền không dưới 20.000 USD. Mùa bóng 2007-2008, Sir Ferguson từng bị cấm chỉ đạo hai trận và bị phạt 8.100 USD cũng vì vạ miệng với trọng tài Mark Clattenburg trong trận gặp Bolton. Đến mùa bóng 2008-2009, cũng lỗi trên với trọng tài Mike Dean (trận gặp Hull City), Ferguson tiếp tục bị cấm chỉ đạo hai trận và số tiền phạt tăng gấp đôi: 16.200 USD.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=274795