Vác dao, bom xăng hỗn chiến do 'tranh một bóng hồng'

Sáng 16/5, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 22 đối tượng liên quan trong vụ dùng súng và bom xăng tham gia hỗn chiến trên đường Phạm Văn Thuận thuộc địa bàn phường Tân Mai...

Bước đầu Công an TP Biên Hòa xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ hỗn chiến từ đối tượng Đinh Văn Đức, SN 2003, ngụ phường Tân Mai. Đức mâu thuẫn với Trần Hoàng Lâm, SN 2004, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa do ghen tuông.

Những đối tượng tham gia hỗn chiến bị tạm giữ.

Những đối tượng tham gia hỗn chiến bị tạm giữ.

Sau nhiều lần chửi nhau trên mạng xã hội, Đức và Lâm đã huy động trên 40 đối tượng, chủ yếu là thanh niên mới lớn để giải quyết mâu thuẫn vào rạng sáng ngày 15/5 trên đường Phạm Văn Thuận, đoạn gần trước cổng UBND phường Tân Mai.

Theo một cán bộ điều tra Công an TP Biên Hòa, đây là các đối tượng có tuổi đời còn trẻ mới nghỉ học và không có nghề nghiệp lại thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình nên đã tham gia vụ việc gây rối trật tự công cộng. Vụ việc khiến Đinh Văn Đức bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Chai đựng xăng Công an thu giữ.

Qua điều tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều vỏ chai được các đối tượng dùng làm bom xăng, 10 vỏ đạn kim loại màu vàng, 1 vỏ pháo nổ dạng pháo tròn, 1 dao phóng lợn dài khoảng 2m, 1 xe máy.

Hiện Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/vu-vac-dao-bom-xang-hon-chien-do-tranh-mot-bong-hong-i653842/